Hé lộ đêm trình diễn thứ 2 đa sắc màu tại Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng

(PLO)- Với chủ đề “Tình yêu không biên giới ”, màn trình diễn pháo hoa của Pháp và Canada sẽ truyền tải thông điệp về sự kết nối giữa con người và tự nhiên, con người và con người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 9-6, sân khấu 1.000m2 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2023) đã được thắp sáng và đón hàng trăm vũ công, ca sĩ đến tổng duyệt, sẵn sàng cho màn thi ánh sáng mãn nhãn của Pháp và Canada.

Hàng trăm vũ công, ca sĩ đến tổng duyệt, sẵn sàng cho màn thi ánh sáng mãn nhãn của Pháp và Canada. Ảnh: SG

Hàng trăm vũ công, ca sĩ đến tổng duyệt, sẵn sàng cho màn thi ánh sáng mãn nhãn của Pháp và Canada. Ảnh: SG

Đêm thứ hai của DIFF 2023 diễn ra tối nay (10-6) hứa hẹn sẽ là một đêm tiệc ánh sáng bùng nổ với những cảm xúc mãnh liệt của tình yêu và niềm hi vọng.

Đi cùng với màn pháo hoa rực rỡ là chương trình âm nhạc tôn vinh tình yêu, từ chất rock cuồng nhiệt cho đến các giai điệu R&B bắt tai, từ các tuyệt phẩm quốc tế cho đến các bài nhạc quen thuộc của các tác giả Nguyễn Hải Phong - Đỗ Hiếu, Vicky Nhung…

Các nghệ sĩ trình diễn trong đêm pháo hoa thứ hai. Ảnh: SG

Các nghệ sĩ trình diễn trong đêm pháo hoa thứ hai. Ảnh: SG

Ca sĩ Ottaviano Natalia Maricel và Vũ đoàn Bà Nà Hills đã sẵn sàng đưa du khách đắm chìm trong giai điệu của bản tình ca ngọt ngào "Always Remember Us This Way" - ca khúc được đề cử trong giải Grammy lần thứ 62 của Lady Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey và Lori McKenna.

Bản tình ca Veux của Pháp, quốc gia nổi tiếng về sự lãng mạn trong tình yêu cũng sẽ khiến du khách tan chảy trong âm hưởng tình yêu dưới màn trình diễn đầy cảm xúc của ca sĩ Ottaviano Natalia Marice và Vũ đoàn Bà Nà Hills.

Vũ đoàn Bà Nà Hills tổng duyệt. Ảnh: SG

Vũ đoàn Bà Nà Hills tổng duyệt. Ảnh: SG

Các giai điệu khi sâu lắng, lúc sôi động sẽ là sự kết hợp tinh tế và chính xác với màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, cùng tạo nên câu chuyện kể về tình yêu nhưng bằng ngôn ngữ của ánh sáng.

Đặc biệt, hiệu ứng âm thanh trong mùa DIFF năm nay được đầu tư một cách kỹ lưỡng, không chỉ dành cho các khán giả có mặt tại sân khấu.

Du khách có thể đứng ở bất cứ đâu tại Đà Nẵng cũng có thể trải nghiệm âm thanh chân thực và sinh động qua ứng dụng Cinewav - giải pháp âm thanh đang được sử dụng tại Vivid Sydney, một trong những lễ hội âm nhạc, ánh sáng lớn nhất thế giới.

Đêm thứ hai sẽ được tường thuật trên Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng, lúc 20 giờ tối 10-6. Ảnh: SG

Đêm thứ hai sẽ được tường thuật trên Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng, lúc 20 giờ tối 10-6. Ảnh: SG

Ông Alain Bouthillier – chỉ đạo đội Canada tiết lộ: “Có rất nhiều lễ hội và tiệc tùng được tổ chức tại đất nước chúng tôi khi mùa hè đến. Đó là thời điểm để chúng tôi ăn mừng bên nhau, tận hưởng những điệu nhảy cuộc sống. Vì vậy, bạn sẽ thấy rất nhiều hiệu ứng mà chúng tôi cố gắng mang lại cho sân khấu này để giải thích về âm nhạc và các điệu vũ ở Canada thông qua màu sắc của pháo hoa”.

Theo ông Edouard Gregoire – chỉ đạo đội Pháp, để diễn giải chủ đề "Tình yêu không biên giới", đội muốn nhấn vào tình bằng hữu sau ba năm đại dịch nghiệt ngã. Bởi vậy, màn trình diễn của đội Pháp sẽ không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp mà còn truyền tải cảm xúc của con người cũng như chạm được đến trái tim của khán giả.

DIFF 2023 diễn ra từ ngày 2-6 đến 8-7 tại sân khấu pháo hoa bên sông Hàn, với năm đêm thi và sự tham gia của tám đội pháo, gồm bảy đội quốc tế: Anh, Italia, Ba Lan, Pháp, Australia, Canada, Phần Lan và đội đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng.

Đêm thứ hai sẽ được tường thuật trên Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng, lúc 20 giờ tối 10-6. Du khách truy cập vào link: https://diff.vn/ hoặc gọi hotline: 091.415.5561 để mua và hỏi tình trạng vé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm