Lộ diện khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

(PLO)- Khán đài DIFF 2023 có quy mô hơn 5.000 chỗ ngồi, gồm ba phân khu với tám khu vực, tổng diện tích khoảng 9.500 m2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-5, Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2023) cho hay, công tác xây dựng sân khấu phần kết cấu đã đạt 95%, chỉ còn chờ hoàn thiện phần trang trí, thiết kế, thử tải và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Cụm mỹ thuật sân khấu là ý tưởng thiết kế độc đáo, mô tả những vệt pháo hoa rực sáng trên bầu trời, cũng là biểu trưng cho năm dòng kẻ trên khuông nhạc. Ảnh: SG
Cụm mỹ thuật sân khấu là ý tưởng thiết kế độc đáo, mô tả những vệt pháo hoa rực sáng trên bầu trời, cũng là biểu trưng cho năm dòng kẻ trên khuông nhạc. Ảnh: SG

Diện tích sân khấu DIFF 2023 là 1.050 m2, nằm ở bờ đông sông Hàn, trên khu khuôn viên ven sông đường Trần Hưng Đạo. Tổng chiều dài sân khấu là 62 m, rộng 22 m.

Phần khán đài năm nay có quy mô hơn 5.000 chỗ ngồi, gồm ba phân khu với tám khu vực, tổng diện tích khoảng 9.500 m2.

Khán đài DIFF 2023 có quy mô hơn 5.000 chỗ ngồi. Ảnh: SG

Khán đài DIFF 2023 có quy mô hơn 5.000 chỗ ngồi. Ảnh: SG

Ông Trần Xuân Hưng, Đội trưởng phụ trách đội thi công sân khấu DIFF 2023 cho hay, Đà Nẵng quyết định giao Sun Group đồng hành cùng TP tổ chức DIFF 2023 vào tháng 2-2023.

“Vì vậy, khâu chuẩn bị đến thi công hoàn thiện trong thời gian chỉ hơn hai tháng. Tức chỉ bằng 1/3 thời gian chuẩn bị so với các kỳ DIFF trước. Chúng tôi cùng các đơn vị tư vấn đã hết sức nỗ lực, phối hợp triển khai để đáp ứng tiến độ cho sự kiện”, ông Hưng nói.

Đêm khai mạc DIFF 2023 sẽ diễn ra tối 2-6 với phần thi đấu mở màn giữa hai đội Việt Nam và Phần Lan. Ảnh: TẤN VIỆT

Đêm khai mạc DIFF 2023 sẽ diễn ra tối 2-6 với phần thi đấu mở màn giữa hai đội Việt Nam và Phần Lan. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Hưng, để đảm bảo các yêu cầu đặt ra từ bộ phận thiết kế sân khấu, đội thi công đã tạo ra một hệ thủy lực nâng hạ chế tạo đặc biệt với cơ cấu tự động hóa. Kết cấu sân khấu được thi công một phần vươn ra sông và một phần đặt trên bờ nên công tác thiết kế và thi công đòi hỏi sự chính xác cao.

“Ngoài thiết kế đặc biệt, sân khấu năm nay có khung giàn đèn nâng và công nghệ hiệu ứng led laser hiện đại, có thể nâng hạ một góc 87 độ nhằm mang đến những góc nhìn đẹp nhất ra toàn cảnh khu vực bắn pháo hoa”, ông Hưng cho hay.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thăm lực lượng thi công sân khấu và khán đài DIFF 2023. Ảnh: SG

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thăm lực lượng thi công sân khấu và khán đài DIFF 2023. Ảnh: SG

Khảo sát công tác chuẩn bị DIFF 2023 mới đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, sau ba năm không tổ chức DIFF, TP chắc chắn sẽ gặp những khó khăn nhất định.

“Nhưng nhờ quyết tâm của TP thì đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Tôi nghĩ rằng tất cả sẽ đảm bảo được kế hoạch đề ra. Hy vọng đêm khai mạc 2-6 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp”, ông Chinh nói.

Đêm khai mạc DIFF 2023 sẽ diễn ra tối 2-6 với phần thi đấu mở màn giữa hai đội Việt Nam và Phần Lan. Các đêm tiếp theo lần lượt chứng kiến cuộc tranh tài giữa các đội: Canada - Pháp (10-6), Úc - Ý (17-6), Ba Lan - Anh (24-6). Đêm chung kết sẽ diễn ra tối 8-7.

DIFF 2023 có chủ đề “Thế giới không khoảng cách”, tôn vinh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới sau dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm