Hiện đại quá... hại điện

Ban tổ chức, tập đoàn sản xuất ô tô điện tự lái phục vụ Olympic và Paralympic Tokyo đã phải đưa ra lời xin lỗi với võ sĩ Judo chủ nhà Aramitsu Kitazono.

Kitazono là niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao Nhật tại Paralympic ở hạng cân 81kg nam môn Judo. Bản thân Kitazono cũng đặt ra chỉ tiêu cao cho mình song mọi chuyện đã “đổ sông, đổ biển”.

Đội xe điện tự lái trong làng VĐV bị tạm ngừng hoạt động vì sự cố của Kitazono. Ảnh: Asahi.

Kitazono, 30 tuổi di chuyển chiếc xe lăn bước lên chiếc xe điện tự lái trong làng VĐV đúng nơi quy định dành cho người khuyết tật, nhưng chiếc ô tô đã nhận lệnh bị lỗi qua các camera và thiết bị cảm ứng quanh xe.

Kitazono chưa hoàn thành việc vào bên trong xe thì chiếc xe điện rời đi làm cho Kitazono té ngã xuống vệ đường, chấn thương.

Kitazono được đưa vào trạm y tế của làng và chụp MRI phần đầu, rất may, anh không tổn thương não bộ. BTC khuyến khích anh nên dự thi. Song Kitazono đã đưa ra quyết định rút lui vì tinh thần đang không rất tốt, thậm chí anh còn hoảng loạn và hoang mang. Niềm hy vọng vàng, ước mơ vàng của chàng trai 30 tuổi trên sân nhà tan biến.

Thành viên Ban tổ chức là Hidemasa đã chính thức làm lễ xin lỗi VĐV này trước sự chứng kiến của đông đảo báo chí và quan chức.

Đại diện tập đoàn Toyota Motor Corp, đơn vị sản xuất và cung cấp xe điện tự lái, ông Akio Toyoda cho biết, tập đoàn đã chính thức làm lễ xin lỗi VĐV Kitazono và đội ngũ kỹ sư của Toyota sẽ rà soát toàn bộ lại lỗi này.

Qua sự cố này, toàn bộ xe điện tự lái trong làng VĐV cũng bị tạm ngừng phục vụ cho đến khi tìm ra lỗi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm