Hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung cùng 14 bị cáo hầu tòa sáng nay 25-8

(PLO)- Cựu chủ tịch Hà Nội bị cáo buộc hưởng lợi 3,8 tỉ đồng khi lợi dụng chức chủ tịch thành phố giúp người quen trục lợi số tiền "đặc biệt lớn" khi trồng cây xanh cho thủ đô.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên tòa xét xử cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ được khai mạc sáng nay 25-8, dự kiến kéo dài 5 ngày.

Đây là vụ án thứ 4 mà bị cáo Chung bị đưa ra xét xử. Lần này, cựu chủ tịch Hà Nội bị cáo buộc hưởng lợi 3,8 tỉ đồng khi lợi dụng chức chủ tịch thành phố giúp người quen trục lợi số tiền "đặc biệt lớn" khi trồng cây xanh cho thủ đô.

Ngày 25-8, TAND Hà Nội xét xử ông Nguyễn Đức Chung cùng 14 bị cáo trong vụ án nâng khống giá cây xanh. Khoảng 8 giờ sáng, xe chở các bị cáo được đưa tới tòa.

Ngày 25-8, TAND Hà Nội xét xử ông Nguyễn Đức Chung cùng 14 bị cáo trong vụ án nâng khống giá cây xanh. Khoảng 8 giờ sáng, xe chở các bị cáo được đưa tới tòa.

Bị cáo Bùi Văn Mận, cựu giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, khai đã chi hơn 1,5 tỉ đồng mua cây tặng ông Chung, trồng tại nhà thờ chú ruột, nhà ở và nhà thờ của cha mẹ, trường học cạnh nhà cha mẹ đẻ ông Chung ở Phú Thọ.
Bị cáo Bùi Văn Mận, cựu giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, khai đã chi hơn 1,5 tỉ đồng mua cây tặng ông Chung, trồng tại nhà thờ chú ruột, nhà ở và nhà thờ của cha mẹ, trường học cạnh nhà cha mẹ đẻ ông Chung ở Phú Thọ.
Trong vụ án nâng khống giá cây xanh này, 14 người bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội: buôn lậu; vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án nâng khống giá cây xanh này, 14 người bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội: buôn lậu; vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra xác định trong quá trình trồng mới, thay thế, bổ sung cây xanh trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2019, một số cá nhân tại UBND Hà Nội và các đơn vị liên quan có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Kết quả điều tra xác định trong quá trình trồng mới, thay thế, bổ sung cây xanh trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2019, một số cá nhân tại UBND Hà Nội và các đơn vị liên quan có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Vũ Kiên Trung (cựu chủ tịch Công ty THHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội) khai vào các dịp lễ, tết từ năm 2016 - 2018 đã nhiều lần đưa tổng cộng 2,6 tỉ đồng cho ông Chung để cảm ơn đã tạo điều kiện, chỉ đạo các sở, ngành đặt hàng cây xanh.

Bị cáo Vũ Kiên Trung (cựu chủ tịch Công ty THHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội) khai vào các dịp lễ, tết từ năm 2016 - 2018 đã nhiều lần đưa tổng cộng 2,6 tỉ đồng cho ông Chung để cảm ơn đã tạo điều kiện, chỉ đạo các sở, ngành đặt hàng cây xanh.

Cơ quan tố tụng xác định thiệt hại trong vụ án là hơn 34 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định thiệt hại trong vụ án là hơn 34 tỉ đồng.

Hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung cùng các bị cáo tại phiên tòa.

Hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung cùng các bị cáo tại phiên tòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm