HLV Ancelotti mỉa mai đội hình khập khiễng của Liverpool

(PLO)-  HLV của Real Madrid, Carlo Ancelotti cảm thấy việc chấn thương của các cầu thủ Liverpool không phải lí do để biện hộ cho trận chung kết Champions League của hai bên vào rạng sáng 29-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lữ Đoàn đỏ đã kết thúc mùa giải Premier League khi bị tuột mất chức vô địch vào tay Manchester City, đội bóng đã đánh bại họ bằng 1 điểm duy nhất.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của họ với Wolverhampton Wanderers, Thiago Alcantara đã phải rời sân vì chấn thương. Trước đó, Fabinho đã không thi đấu cho đội trận nào kể từ khi dính chấn thương trong trận gặp Aston Villa vào ngày 10-5. Trong trận chung kết FA Cup của Liverpool trước Chelsea, Mohamed Salah và Virgil Van Dijk cũng đã rời sân vì chấn thương.

Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp dường như có một đội hình đầy đủ cho cuộc đụng độ cuối cùng rất hoành tráng với Real Madrid, khi ông nói với các phóng viên Liverpool Echo: "Thiago đã tập luyện ngày hôm qua với đội và hôm nay. Fabinho đã tập luyện bình thường. Chúng tôi sẽ bắt đầu trận đấu thật tốt".

HLV Ancelotti tin tưởng lão tướng Modric cùng các đồng đội giàu kinh nghiệm của Real Madrid sẽ vượt qua Liverpool trong trận cuối cùng của Champions League. Ảnh: CGI.

HLV Ancelotti tin tưởng lão tướng Modric cùng các đồng đội giàu kinh nghiệm của Real Madrid sẽ vượt qua Liverpool trong trận cuối cùng của Champions League. Ảnh: CGI.

HLV của Real Madrid, Ancelotti đã được hỏi liệu mối quan tâm của đội chủ sân Anfield về những chấn thương tiềm ẩn có ảnh hưởng đến trận chung kết tại Paris hay không, ông đã trả lời một cách dõng dạc: "Những chấn thương của Liverpool? Chúng tôi đã gặp nhiều vấn đề về thể lực trong năm 2014 nhưng cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu, họ phải cống hiến tất cả vào ngày mai".

HLV Carlo Ancelotti đã nói về cách đội bóng của ông lọt vào trận chung kết tại Stade de France sau khi họ gặt hái những chiến thắng trở lại phi thường trên đường đi. Ông cũng có duyên để ca ngợi đối thủ của mình: “Chúng tôi đối đầu với một trong những đội có thể lực nhất trên toàn thế giới và cách chơi của họ cũng có chất lượng. Thể lực quan trọng nhưng sẽ không quyết định kết quả trận đấu".

Chiến lược gia người Ý tuyên bố rằng những chiến thắng mang tính biểu tượng của họ trước PSG, Chelsea và Manchester City không có giá trị gì nếu không có chiến thắng vào đêm cuối, khi bộc bạch: “Nếu chúng tôi xứng đáng giành được chiếc cúp, đó là vì những gì chúng tôi làm trong trận chung kết chứ không phải trước đó.

Nhà cầm quân của đội vô địch Tây Ban Nha và giấc mơ sau trận chung kết cúp châu Âu. Ảnh: CGI.

Nhà cầm quân của đội vô địch Tây Ban Nha và giấc mơ sau trận chung kết cúp châu Âu. Ảnh: CGI.

Chúng tôi đã không thể hiện được chất lượng vượt trội, nhưng không một đội nào đánh bại chúng tôi được về sự đoàn kết và động lực. Tôi không nghĩ rằng như vậy là đủ để giành chiến thắng nhưng chúng tôi sẽ phải đảm bảo rằng chúng tôi có được điều đó trong trận chung kết".

Trong khi đó, HLV của Lữ Đoàn đỏ, Jurgen Klopp, tin rằng Real Madrid nên được chào mời là ứng cử viên được yêu thích nhờ màn trình diễn ấn tượng ở vòng đấu loại trực tiếp của họ.

Klopp nói cho qua chuyện: "Đó không phải là một câu trả lời dễ dàng và tôi không có câu trả lời dễ dàng. Tôi không biết. Nếu bạn nhìn vào cách Real Madrid ăn mừng bởi những sự trở lại đáng kinh ngạc, theo quan điểm của tôi, họ chính là đội bóng được yêu thích cho chức vô địch. Nhưng tôi muốn chúng ta cùng đẳng cấp, tôi muốn trận đấu trở thành của chúng tôi trong trận cuối cùng này".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm