Nhiều fan Liverpool bị lừa đảo trước chung kết Champions League

(PLO)- Một nhóm fan Liverpool đã mất hơn nửa tỉ đồng vì bị lừa trước trận chung kết Champions League với Real Madrid.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một người hâm mộ Liverpool và nhóm bạn của anh đã bị lừa 19.000 bảng Anh (hơn 550 triệu đồng) sau khi mua phải vé giả xem trận chung kết Champions League. Và đó không phải là nhóm fan duy nhất của Liverpool bị lừa mua phải vé giả.

Ray McDonald, 33 tuổi tiết lộ anh cùng nhóm bạn 19 người đã chi 1.000 bảng Anh mỗi người để mua vé xem trận chung kết Champions League qua một “tút” bán vé trên Twitter.

Cư dân sống ở vùng Chesire này và những người bạn của anh nghĩ rằng đó là những chiếc vé thật. Họ đã kiểm tra tính hợp pháp của những chiếc vé rất kỹ khi “người bán hàng xuất file PDF”.

Nhưng cuối cùng, hóa ra nhóm của McDonald đã bị lừa khi đây là những chiếc vé giả. Khi phát hiện sự việc, Ray đã cố gắng liên lạc với người bán vé qua điện thoại và Twitter nhưng bất lực. Tài khoản Twitter bán vé đó không còn hoạt động.

Nhiều fan Liverpool bị lừa đảo mua phải vé giả. ẢNH: SUN SPORTS

Nhiều fan Liverpool bị lừa đảo mua phải vé giả. ẢNH: SUN SPORTS

Và mọi việc càng tồi tệ hơn khi Ray nhận ra rằng nhiều fan Liverpool khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự như anh và nhóm bạn. Ray được “add” vào 1 nhóm WhatsApp gồm 50 fan Liverpool, những người cũng bị lừa mua từ 125 đến 150 chiếc vé giả.

Ngay lập tức, Ray đã chuyển thông tin này đến trang Liverpool Echo để cảnh báo những người hâm mộ khác. Ray nói: “Chúng tôi đã mua 19 chiếc vé và tiêu tốn hết 19.000 bảng Anh. Ban đầu, những chiếc vé này trông có vẻ hợp pháp, tôi không nghĩ gì nhiều về nó.

Khoảng 11h đêm qua, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại réo vang lên. Khi tôi phát hiện sự việc, tôi cố gắng gọi điện thoại cho người bán vé nhưng số này không còn liên lạc được nữa. Lúc đó tôi như thể “ôi, thế là xong rồi””.

Ray tiết lộ anh đã đã bị ngập trong hàng ngàn tin nhắn từ bạn bè và những fan bóng đá khác, những người cũng chịu chung số phận với anh. Ban đầu, những người bạn của Ray xác nhận rằng nguồn vé này đáng tin cậy, vì trước đó, có tổng cộng 40 vé đã được xác nhận bán ra.

Không có khả năng Ray và nhóm bạn của anh lấy lại được tiền từ ngân hàng. Họ được phía ngân hàng thông báo rằng đó là vấn đề thuộc trách nhiệm điều tra của cảnh sát.

Ray McDonald tếu táo nói ví von: “Thành thật mà nói thì ai cũng bị “rút ruột”. Đây là một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc”.

Nhu cầu mua vé xem trận chung kết Champions League của fan Liverpool là rất lớn. ẢNH: GETTY

Nhu cầu mua vé xem trận chung kết Champions League của fan Liverpool là rất lớn. ẢNH: GETTY

Một người giấu tên đến từ London, 26 tuổi cũng cho biết anh đã kiểm tra rất kỹ tính hợp pháp của chiếc vé nhưng vẫn bị lừa. Điều này khiến anh mất 2.500 bảng Anh để mua 2 chiếc vé cho mình và 1 người bạn.

Người này nói: “Tôi đã phát hiện sự việc vào tối hôm qua. Thành thật mà nói, nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi đã rất cẩn thận trong những giao dịch như thế này. Tôi cảm thấy mình là người khá khôn ngoan trong cuộc sống. Nhưng anh ta (người bán vé) không khiến tôi nghĩ rằng “Ok, anh ta có thể là một kẻ lừa đảo”.

Tôi đã chuyển khoản tiền mua vé cho họ và nghĩ rằng chiếc vé này hợp lệ. Sau đúng 2 giờ, trang Twitter bán vé của họ không còn tồn tại và số điện thoại của họ cũng bị “chặn”. Họ đã tạo ra một file PDF có vẻ hợp lý. Có thể, họ có 1 tấm vé thật và cố gắng sao chép những thứ khác lên để bán vé giả”.

Liverpool đã được phân bổ gần 20.000 vé cho trận chung kết Champions League nhưng nó không đáp ứng đủ nhu cầu của fan The Kop. Liverpool cùng với cảnh sát Merseyside đã kêu gọi người hâm mộ cẩn thận trước những lời chào mời mua vé trên mạng để tránh bị lừa đảo.

Hôm thứ tư, cảnh sát Merseyside đã đột kích vào một ngôi nhà ở Chesire và phát hiện ra cơ sở sản xuất những tấm vé giả xem Champions League. Trước đó, họ cũng phát hiện một cơ sở sản xuất vé trận chung kết FA Cup giả.

Liverpool đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết Champions League với Real Madrid. ẢNH: MIRROR

Liverpool đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết Champions League với Real Madrid. ẢNH: MIRROR

Liverpool cũng đưa ra tuyên bố liên quan đến vé giả: “CLB bóng đá Liverpool kêu gọi các công ty truyền thông mạng xã hội khóa 50 tài khoản có liên quan đến việc bán vé giả trận chung kết Champions League.

Động thái này diễn ra sau cảnh báo gần đây nhắc nhở người hâm mộ chỉ mua vé từ kênh bán hàng chính thức. Liverpool được phân bổ 19.618 vé cho trận đấu tại Stade de France ở Paris. Thật không may, nhu cầu vé quá lớn đã khiến người hâm mộ bị lừa đảo, đặc biệt là qua việc chào bán vé giả trên mạng.

Nếu bất kỳ người hâm mộ nào được cung cấp vé qua các trang mạng, họ hãy báo cáo cho LFC. Liverpool FC sẽ không đứng yên nhìn sự việc xảy ra. Tất cả các báo cáo về việc bán vé giả sẽ được điều tra theo quy trình.

Nếu 1 fan bị phát hiện bán vé trực tuyến (bán lại vé thật của mình), họ có thể nhận lệnh cấm đến sân suốt đời. Liverpool FC sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát Merseyside. Và nếu có thể, chúng tôi sẽ chuyển thông tin chi tiết đến cảnh sát về bất kỳ người nào bán lại vé”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm