HLV Guardiola muốn giữ chân Kevin de Bruyne khỏi gia nhập Saudi Pro League

(PLO)-Trước sức cám dỗ của Saudi Pro League, HLV Guardiola thừa nhận rất khó để giữ chân Kevin De Bruyne ở lại Manchester City, dù ông rất muốn có anh trong đội hình ở mùa giải tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
hlv Guardiola
HLV Guardiola chỉ đạo Kevin de Bruyne tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: GETTY

Tiền vệ người Bỉ, De Bruyne chỉ còn hợp đồng với đội chủ sân Etihad đến năm 2025. Thế nên, điều này không thể ngăn được tiền vệ Manchester City có những liên hệ để chuyển sang chơi tại Saudi Pro League (SPL).

Mùa hè năm ngoái, cầu thủ 32 tuổi từng được mở lời từ các CLB đang chơi tại Saudi Pro League. Anh tiếp tục trở thành mối quan tâm đặc biệt của các đội bóng Saudi Arabia trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

“Đó là một câu hỏi dành cho anh ấy, tôi muốn anh ấy ở lại nhưng tôi không biết nữa. Tôi đã nghe thấy một số quan tâm nhưng tôi không biết, liệu đã có lời đề nghị nào hay chưa. Tôi cũng không biết, Saudi Arabia có muốn sở hữu anh ấy hay không. Tôi rất muốn anh ấy ở lại cho đến cuối sự nghiệp, nhưng mọi người đều có quyết định của riêng mình”, HLV Guardiola đưa ra lời khuyên với De Bruyne.

Trước trận đấu vòng 5 FA Cup gặp Luton Town vào ngày 28-2, HLV Guardiola cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Xabi Alonso, chiến lược gia đang được chọn để thay thế vị trí huấn luyện của Jurgen Klopp tại CLB Liverpool.

Khi còn là cầu thủ, Alonso từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của Guardiola tại Bayern Munich từ năm 2014-2016. Sau khi đảm nhận vị trí HLV của Bayer Leverkusen năm 2022, Alonso đã đưa đội bóng Đức chiếm ngôi đầu bảng, cùng hàng loạt cột mốc mới tại Bundesliga.

Trả lời câu hỏi, Alonso đang làm tốt như thế nào ở Leverkusen? HLV Guardiola cho biết: “Chà. Đội bóng duy nhất bất bại trên mọi đấu trường, chiến đấu bằng tất cả mọi giá với Bayern Munich.

Hiện tại, họ đang có khoảng thời gian tốt nhất của mùa giải. Ở vào tình thế không thể không vô địch Bundesliga, nhưng họ có thể bỏ lỡ Bundesliga vì mọi người nghĩ rằng mọi thứ đã xong. Đó là điều khó khăn nhất, chức vô địch không thể thành hiện thực cho đến khi nó được hoàn thành.

Không chỉ cách thi đấu, họ còn không thua một trận nào ở Europa League, Pokal (Cúp Đức) và Bundesliga. Tôi vô cùng may mắn khi có được anh ấy. Anh ấy là một cầu thủ thông minh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm