Giao hữu đội tuyển Việt Nam – Hà Nội T&T 0-0

HLV Hữu Thắng ra mắt và tri ân cựu cầu thủ

HLV Hữu Thắng đã ủng hộ rất nhiệt tình việc làm giàu tình cảm của CLB Hà Nội T&T với mong muốn tổ chức một trận đấu giã từ sân cỏ cho cầu thủ của mình. Hạnh phúc nhất đêm 16-3 chính là thủ môn Dương Hồng Sơn đã chơi trận cuối cùng cả trong màu áo Hà Nội T&T và đội tuyển quốc gia từng giúp anh đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2008. Ngoài ra, CLB Hà Nội T&T còn trao tặng kỷ niệm chương và 30 triệu đồng thưởng cho các cựu binh khác gồm Hồng Minh, Tiến Dũng, Thạch Bảo Khanh, Cristiano Roland.

HLV Hữu Thắng có trận giao hữu đầu tiên sau hai ngày tập tuyện giúp ông nhìn rõ hơn về các học trò mới. 

Đây cũng là trận cầu ra mắt của HLV Hữu Thắng sau hai ngày huấn luyện các tuyển thủ Việt Nam. Đội hình ra sân của chiến lược gia xứ Nghệ có đến bốn cầu thủ HA Gia Lai gồm cặp tiền vệ Xuân Trường - Tuấn Anh vừa trở về từ Hàn Quốc và Nhật Bản, cùng Văn Toàn chơi tiền vệ biên phải, Văn Thanh đá phía dưới.

Sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 của tuyển quốc gia còn có Hoàng Thịnh đá tiền vệ giữa, Thành Lương chạy biên phải, thủ môn Nguyên Mạnh. Cặp trung vệ gồm Quế Ngọc Hải - Đinh Tiến Thành và Đình Hoàng dạt biên trái, chỉ cắm mỗi chân sút Hoàng Thiên ở tuyến trên.

Dễ nhận thấy lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng rất chăm chút phối hợp nhóm kỹ thuật với các đường chuyền ở cự ly ngắn và trung bình. Cách đá này phù hợp với tố chất và thói quen của cầu thủ đang áp dụng ở CLB tham dự V-League, giúp họ thoải mái hơn so với một thời chưa xa của HLV Miura.

Do mới tập làm quen với nhau ba buổi, các tuyển thủ Việt Nam chưa đạt đến sự ăn ý cao độ. Cơ hội đầu tiên dành cho Thành Lương ở phút thứ 10 sau khi cướp bóng từ một hậu vệ Hà Nội T&T đã tung cú sút căng nhưng thủ môn Hồng Sơn kịp ngả người ôm gọn.

Những phút sau đó, Hà Nội T&T lấy lại thế trận và chơi lấn lướt hơn. Họ tạo ra hai tình huống nguy hiểm với một cú sút hiểm hóc của Hoàng Vũ Samson đưa bóng đập xà ngang và một lần Văn Quyết sút bóng kỹ thuật vào góc xa, may nhờ thủ môn Nguyên Mạnh cảnh giác cản phá.

Thủ môn Hồng Sơn và tiền vệ Thạch Bảo Khanh vừa có một trận cầu tôn vinh giàu ý nghĩa. 

Vào đầu hiệp 2, đông đảo khán giả trên sân Hàng Đẫy hò reo vang dội khi thủ môn Hồng Sơn được trở lại niềm hạnh phúc đời cầu thủ khi khoác áo tuyển quốc gia. Anh chơi 10 phút rồi lại được thay bằng Nguyên Mạnh để đội tuyển tiếp tục thử nghiệm các bài học mới của thầy Hữu Thắng.

Đến giữa hiệp 2, HLV Hữu Thắng lần lượt tung Duy Mạnh vào sân (thay Tuấn Anh), Thanh Trung (thay Thành Lương), Hồng Quân (thay Hoàng Thiên), Văn Thắng (thay Xuân Trường), Đình Tùng (thay Văn Toàn). Lối chơi của tuyển Việt Nam trở về hệ thống 4-4-2 với cặp tiền đạo Hồng Quân - Văn Thắng nhưng cả hai hân sút này và đồng đội đều không tạo ra mối nguy hiểm nào cho Hà Nội T&T.

Trận đấu khép lại không bàn thắng với sự thỏa mãn của “quân xanh” Hà Nội T&T có 90 phút nhiều ý nghĩa cho cựu cầu thủ của mình và giúp tân HLV Hữu Thắng đánh giá kỹ hơn về các học trò ở tuyển quốc gia.

Ngày 17-3, năm cầu thủ B. Bình Dương gồm thủ môn Tấn Trường, Đình Luật, Âu Văn Hoàn, Xuân Thành và Công Vinh sẽ hội quân trên tuyển sau khi du đấu ở Hàn Quốc. Trước đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gạch tên hai cựu binh Anh Đức, Tấn Tài do nguyện vọng xin nghỉ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm