HLV Indonesia gửi “thông điệp cứng” đến ông Park

Trước AFF Cup, trong khi đương kim vô địch Việt Nam (VN) lo đá vòng loại cuối World Cup 2022 thì nhiều đội ráo riết chuẩn bị chu đáo cho giải đấu hàng đầu Đông Nam Á khai mạc ngày 5-12 tại Singapore.

Gặp lại Việt Nam ở bảng B AFF Cup, đội Indonesia muốn tạo ra bất ngờ lớn
sau khi trở về từ châu Âu. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong số các đối thủ của đội tuyển VN tại bảng B có Indonesia tập trận rất kỹ với chuyến tập huấn châu Âu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, họ gặp một đội bóng ở bảng A là Myanmar cũng tập huấn và hai đội đã có trận giao hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25-11 để rà soát lại đội hình trước khi cùng về Singapore thi đấu.

Cuộc đụng độ của hai đội bóng Đông Nam Á tại châu Âu cho kết quả 4-1 nghiêng về Indonesia. Đội bóng mà tại lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2002 thua đậm VN 0-4 đã trình diễn một diện mạo mới dưới tay ông thầy người Hàn Quốc. Đấy cũng là chiến thắng mà HLV Shin Tae-yong hài lòng với cách thể hiện của học trò.

Trở về sau những thất bại nặng nề ở vòng loại thứ hai World Cup, thầy trò HLV Shin Tae-yong đã bắt tay chuẩn bị đường xa cho AFF Cup và đã quen với “công thức chiến thắng” sau tháng 6 đáng quên tại Dubai. Họ có hai trận play off tranh vé vào vòng bảng của vòng loại Asian Cup 2023 và lần lượt thắng Đài Loan 1-0 rồi 2-1 tại Thái Lan.

Triết lý của HLV Shin Tae-yong là sức trẻ và kinh nghiệm đan xen nhau tại AFF Cup mà Indonesia hứa trình diễn bộ mặt khác xa vòng loại World Cup. Trong đội hình Indonesia có năm cựu binh đang có phong độ rất cao, cùng với dàn cầu thủ trẻ từng thua VN 0-4.

Mục tiêu trước mắt của đội tuyển Indonesia tại AFF Cup là vào bán kết, rồi sẽ tính xa hơn cho từng trận tiếp theo.

Cách nhìn nhận của HLV Shin Tae-yong cho thấy họ cùng bảng với hai đội dự trận chung kết AFF Cup 2018 nhưng vẫn sẽ lấy suất của một trong hai đối thủ này là VN hoặc Malaysia.

HLV Shin Tae-yong đang có những thuận lợi nhất định bởi giải Liga Indonesia vừa tạm dừng cho đội tuyển tập trung tập huấn chuẩn bị AFF Cup. Điều này giúp phong độ cầu thủ duy trì cao nối với chuyến tập huấn hữu ích tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Shin tại Dubai hồi tháng 6 đã chọn lối đá “chém đinh chặt sắt” để phá thầy trò ông Park nhưng thất bại nặng nề. Sáu tháng sau thì ông Shin sẽ chọn lối chơi nào để đấu với đồng nghiệp đồng hương khi trong tay ông đang có lực lượng chín và sẵn sàng thách thức mọi đối thủ?•

Kết quả giao hữu các đội tuyển chuẩn bị dự AFF Cup

• Malaysia dự giải tam giác ở Jordan: Thua Jordan 0-4, thua Uzbekistan 1-5.

• Indonesia tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ thắng Myanmar 4-1.

• Singapore tập huấn tại Dubai thua Kyrgyzstan 1-2 và thua Morocco 1-7.

• Myanmar có bốn trận giao hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ, thắng CLB Manavgat 2-1, thua tuyển Burundi 1-2, thắng CLB Antalya Halspor 8-0, thua Indonesia 1-4. TP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm