HLV Klopp cười ngạo nghễ, ông Wenger cúi đầu

Thầy trò Antonio Conte đã xác lập kỷ lục thắng nhiều trận nhất trong một mùa giải (30/38 trận) và có chuỗi trận thắng dài nhất (13 trận).

Đáng chú ý nhất vẫn là cuộc đua giành vé chơi ở đấu trường Champions League mùa sau đầy nhọc nhằn và căng thẳng đến giờ chót mới xác định chiếc vé thứ tư. Arsenal thắng đậm Everton 3-1 cũng trở nên vô nghĩa khi trận đấu cùng giờ, Liverpool đả bại Middlesbough 3-0.

HLV Klopp nở một nụ cười đầy ngạo nghễ với chiến tích đưa Liverpool đá thêm trận play off để chơi giải các CLB châu Âu sau hai mùa vắng mặt. Họ chỉ hơn Arsenal đúng 1 điểm mong manh (76 so với 75) nhưng đầy tự hào ở một giải đấu căng thẳng bậc nhất hành tinh.

Trong khi đó, pháo thủ thành London chỉ còn biết tự trách mình khi lần đầu tiên sau 21 năm bị đánh bật ra khỏi tốp 4 giải Ngoại hạng Anh và buộc phải đá giải Europa League mùa sau. Arsenal đã tăng tốc cật lực với năm trận thắng liên tiếp cuối mùa vẫn không thể nào đuổi kịp Liverpool. Đây cũng là lần đầu tiên thầy trò Wenger chịu cúi đầu trước người hàng xóm Bắc London là á quân Tottenham Hotspur tại giải đấu danh giá này.

HLV Klopp (trái) ở trận cuối giup Liverpool gianh chiến thắng để qua mặt đồng nghiệp Wenger. Ảnh: AFP

Chút an ủi cho thầy trò Wenger là trận chung kết FA Cup vào ngày 27-5 với tân vô địch Premier League Chelsea.

Trong khi đó, MU mùa này rơi xuống vị trí thứ sáu vẫn còn hy vọng đi đường vòng dự Champions League với trận chung kết Europa League trên sân Thụy Điển nếu thắng Ajax Amsterdam vào ngày 25-5.

Duy nhất tân binh Burnley trụ hạng thành công, còn lại ba suất rớt hạng thuộc về Hull City, Middlesbrough và Sunderland.

Premier League và những con số ấn tượng

Tổng cộng có 1.064 bàn thắng, xếp thứ nhì trong lịch sử giải. Có tám hat-trick với Kane (Tottenham) nhiều nhất là bốn lần và Lukaku (Everton) hai lần.

Harry Kane cũng giành ngôi vua phá lưới lần thứ hai liên tiếp. Riêng mùa này anh ghi 29 bàn, bằng thành tích của đàn anh Owen tại Liverpool năm 1999, hơn Lukaku bốn bàn, hơn Sanchez (Arsenal) năm bàn.

Tottenham tuy chỉ giành chức á quân nhưng lại có hàng tấn công mạnh nhất, ghi 86 bàn. Họ phòng ngự cũng tốt nhất khi chỉ để lọt lưới 26 bàn.

Watford chơi xấu nhất với 84 thẻ vàng, năm thẻ đỏ, trong đó hai hậu vệ Holebas 14 thẻ vàng và Britos lãnh hai thẻ đỏ.

Thủ môn Courtois xuất sắc nhất đã giữ trắng lưới 16/38 trận. Tiếp theo là De Gea (MU) 15 trận và Lloris (Tottenham) 14 trận.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm