HLV Park Hang-seo trả lời về khả năng cầm quân tuyển Việt Nam

(PLO)- Sau khi VFF cùng ông Troussier đồng thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, có rất nhiều thắc mắc của dư luận về người thay thế, và các cổ động viên thường nhớ đến HLV Park Hang-seo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông thầy người Hàn Quốc sau hơn năm năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam đã hết hạn hợp đồng vào tháng 1-2023. Hai tháng sau, VFF bổ nhiệm HLV Philippe Troussier ngồi ghế nóng, người từng đưa tuyển Nhật Bản và Nam Phi dự các vòng chung kết bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, mới chỉ một năm trong bản hợp đồng kéo dài hơn ba năm, HLV Troussier đã phải rời vị trí vào đêm 26-3, sau chuỗi bảy trận thua liên tiếp khiến các cổ động viên Việt Nam lẫn VFF không còn đủ kiên nhẫn. Một ngày sau, HLV Park Hang-seo được hỏi về khả năng trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, trong đêm ông ra mắt CLB Bắc Ninh chuẩn bị chơi giải hạng Nhì, với tư cách cố vấn cao cấp.

Người dẫn chương trình đã đặt câu hỏi về việc ông Park có thể tái xuất nắm tuyển Việt Nam hay không? Thông qua phiên dịch tiếng Hàn, HLV Park Hang-seo cười nhẹ như che giấu sự bối rối của mình. Mất vài giây, ông thầy người Hàn Quốc chỉ nói: "Cảm ơn".

HLV Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo chỉ nói "Cảm ơn" khi được hỏi về việc trở lại tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Phản ứng bẽn lẽn thú vị của HLV Park Hang-seo đã làm các khách mời đến dự lễ ra mắt CLB Bắc Ninh bật cười vui vẻ cùng những tràng vỗ tay lớn.

Thực tế trong thời gian qua, rất nhiều người đặt câu hỏi về việc trở lại, nhưng ông Park không bao giờ trả lời rõ ràng. Tuy nhiên, từ trước khi chính thức chia tay các đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo hơn một lần chia sẻ ông sẽ tiếp tục làm bóng đá, trừ hai đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam.

Hiện tại, VFF vẫn đang tìm người thay thế HLV Troussier sau thất bại tan nát 0-3 của tuyển Việt Nam trước đội khách Indonesia trên sân Mỹ Đình vào đêm 26-3. Đây cũng là trận thua thứ bảy của liên tiếp của HLV Troussier và lần thứ tư trở thành bại tướng của đồng nghiệp Shin Tae-yong. Lần đầu tiên ông thầy Pháp thua ông Shin là trận bán kết SEA Games 32 hồi tháng 5-2023 diễn ra tại Campuchia. Cú ngã ngựa 2-3 này đã chấm dứt chuỗi hai mùa liên tiếp vô địch SEA Games của bóng đá trẻ Việt Nam.

hlv-park-hang-seo-tra-loi-ve-kha-nang-cam-quan-tuyen-viet-nam (2).jpg
VFF đã sớm chia tay HLV Troussier sau một năm. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tiếp đó, thầy trò Troussier lại thua Indonesia 0-1 tại vòng bảng Asian Cup 2023 tổ chức hồi tháng 1-2024, từ một cú sút phạt đền. Ở trận lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2026 trên sân khách Bung Karno đêm 21-3, đội tuyển Indonesia lại thắng Việt Nam 1-0. Đến trận lượt về tại Mỹ Đình năm ngày sau đó, HLV Troussier cùng các học trò thua nặng nề cùng đối thủ này với cách biệt 3 bàn không gỡ.

Chỉ vài giờ sau trận đấu, VFF đã hội ý với HLV Troussier và hai bên quyết định chấm dứt hợp tác với nhau. Đáng chú ý, hợp đồng của ông thầy người Pháp kéo dài hơn ba năm (từ tháng 3-2023 đến tháng 7-2026) khiến dư luận lo ngại VFF sẽ bồi thường hợp đồng với số tiền lớn, từ 28 tháng lương còn lại (mỗi tháng khoảng 60.000USD), tổng cộng hơn 42 tỉ đồng. Thế nhưng VFF đã giải tỏa điều đó khi xác nhận không mất tiền bồi thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm