HLV Park Hang-seo: ‘U-23 Việt Nam đã chuẩn bị mọi tình huống trước Indonesia’

(PLO)- HLV Park Hang-seo khẳng định U-23 Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ mọi tình huống trong cuộc đối đấu với Indonesia ở trận khai màn bảng A SEA Games 31.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 19h ngày mai (6-5), U-23 Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch SEA Games bằng cuộc đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ U-23 Indonesia trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

U-23 Việt Nam và U-23 Indonesia chính là hai đội đã vào chung kết SEA Games lần trước. Ở trận chung kết, U-23 Việt Nam đã đánh bại U-23 Indonesia với tỉ số thuyết phục 3-0 để lên ngôi vô địch. Ngoài ra, U-23 Việt Nam cũng thắng U-23 Indonesia 2-1 ở vòng bảng.

Toàn cảnh buổi họp báo của U-23 Việt Nam trước SEA Games 31. ẢNH: ANH DUY

Toàn cảnh buổi họp báo của U-23 Việt Nam trước SEA Games 31. ẢNH: ANH DUY

Tuy nhiên, trong buổi họp báo kỹ thuật trước khi môn bóng đá SEA Games 31 khai màn vào trưa nay (5-5), HLV Park Hang-seo thừa nhận U-23 Indonesia đã khác so với trước rất nhiều theo chiều hướng mạnh lên.

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong, bóng đá Indonesia đã hoàn toàn lột xác, họ chơi lì đòn và không biết sợ hãi dù tuổi đời còn rất trẻ.

Thầy Park nói: "Hai năm trước, U-23 Việt Nam và Indonesia vào chung kết và chúng tôi đã giành HCV. Bây giờ, Indonesia đã thay đổi, họ mạnh hơn rất nhiều so với lần gặp nhau gần nhất giữa chúng tôi. Indonesia thay HLV, lực lượng cũng dày dạn kinh nghiệm hơn.

Họ có nhóm cầu thủ từng đá ở AFF Cup năm ngoái, nhiều người đang chơi ở Anh, Hà Lan, Hàn Quốc và cả cầu thủ nhập tịch. Nhưng dĩ nhiên, đi kèm với những thay đổi cũng là áp lực kỳ vọng rất lớn mà Indonesia sẽ gánh trên vai khi dự SEA Games 31".

HLV Park Hang-seo cho rằng cả U-23 Việt Nam lẫn U-23 Indonesia đều gặp áp lực. ẢNH: ANH DUY

HLV Park Hang-seo cho rằng cả U-23 Việt Nam lẫn U-23 Indonesia đều gặp áp lực. ẢNH: ANH DUY

HLV người Hàn Quốc của U-23 Việt Nam thừa nhận Indonesia chịu áp lực còn Việt Nam cũng không thoát khỏi điều đó. HLV Park Hang-seo tiếp tục: “SEA Games lần này diễn ra ở Việt Nam, chúng ta đến với giải với tư cách ĐKVĐ bóng đá nam. Vì thế, sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt nam là rất lớn.

Nó khiến các cầu thủ của tôi chịu chút áp lực. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ nỗ lực và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chiếc HCV và mang niềm vui cho người hâm mộ. Đến lúc này, U-23 Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt cả về tinh thần lẫn thể lực".

Khi được hỏi về HLV đồng hương Shin Tae-yong, thầy Park khẳng định mỗi người đều có nhiệm vụ riêng và mục tiêu là cống hiến hết sức. HLV Park Hang-seo cũng cho biết U-23 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ mọi tình huống đối đầu với Indonesia.

HLV Shin Tae-yong nhận nhiệm vụ giúp U-23 Indonesia vô địch SEA Games. ẢNH: ANH DUY

HLV Shin Tae-yong nhận nhiệm vụ giúp U-23 Indonesia vô địch SEA Games. ẢNH: ANH DUY

HLV Park Hang-seo nói: “Tôi và HLV trưởng U-23 Indonesia đều là người Hàn Quốc. Chúng tôi có nhiệm vụ và nơi để cống hiến riêng và chúng tôi sẽ nỗ lực cho mục tiêu lần này.

Chúng tôi không thể đoán trước Indonesia sẽ thi đấu như thế nào, chiến thuật ra sao vào ngày mai. Nhưng U-23 Việt Nam luôn chuẩn bị nhiều phương án để đối phó với mọi hoàn cảnh, mọi chiến thuật của đối phương. Tùy tình huống cụ thể trên sân, tôi và BHL sẽ đưa ra đấu pháp, chiến thuật nhằm giúp U-23 Việt Nam đạt kết quả tốt nhất”.

SEA Games 31 cũng là giải đấu cuối cùng HLV Park Hang-seo dẫn dắt 1 đội trẻ Việt Nam. Sau SEA Games 31, thầy Park sẽ tập trung hoàn toàn vào đội tuyển quốc gia với nhiệm vụ trước mắt là ở AFF Cup 2022.

Thầy Park sẽ không dẫn dắt U-23 Việt Nam sau khi kết thúc SEA Games mà tập trung hoàn toàn vào đội tuyển quốc gia. ẢNH: ANH DUY

Thầy Park sẽ không dẫn dắt U-23 Việt Nam sau khi kết thúc SEA Games mà tập trung hoàn toàn vào đội tuyển quốc gia. ẢNH: ANH DUY

HLV Park Hang-seo cho biết: “Dưới góc độ cá nhân, đây là giải đấu cuối cùng của tôi với U-23 Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực để mang thành tích tốt nhất cho đội nhà”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm