HLV Troussier chốt danh sách dự Doha Cup gây bất ngờ

(PLO)- 5 cầu thủ U-20 Việt Nam có tên trong đội tuyển U-23 tham dự Doha Cup 2023 buộc ông Troussier phải loại 11 gương mặt đã lên hội quân từ đợt 1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-3, HLV trưởng Philippe Troussier đã đưa ra quyết định về danh sách chính thức 23 cầu thủ đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế U-23 Cup- Doha, Qatar 2023.

Mới nhất, ông thầy người Pháp cho tăng cường hai cầu thủ là tiền vệ Huỳnh Công Đến và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Cả hai cầu thủ này đều là học trò của HLV Philippe Troussier trong thời gian khoác áo U-19 Việt Nam trước đây.

Trong số này, Huỳnh Công Đến cũng đã góp mặt trong đợt tập huấn giai đoạn 1 của tuyển U-23 Việt Nam vừa qua, nhưng do vướng kế hoạch của CLB chủ quản nên anh không tham gia giai đoạn tập huấn thứ hai. Thanh Nhàn là chân sút vừa đá giải U-20 châu Á.

HLV Troussier chọn năm cầu thủ U-20 Việt Nam lên tuyển U-23. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier chọn năm cầu thủ U-20 Việt Nam lên tuyển U-23. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ở lần hội quân đầu tiên, HLV Troussier cho gọi 41 cầu thủ lên tuyển U-23 Việt Nam và chỉ sau một tuần đã loại 13 cầu thủ. Trước khi chốt lại danh sách cuối cùng, lực lượng U-23 Việt Nam gồm tổng cộng 34 cầu thủ, trong đó gồm 6 sự bổ sung, bên cạnh Thanh Nhàn và Công Đến còn là nhóm tuyển thủ U-20 vừa dự giải châu Á có tiền đạo Đức Việt, Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt,.

Như vậy, khi quân số rút xuống còn 23 cầu thủ thì đồng nghĩa 11 cầu thủ phải nói lời chia tay là Hồ Khắc Lương, Đình Duy, Nguyễn Văn Tùng, Mạnh Quỳnh, Ngọc Thắng, Phạm Văn Hữu, Trung Kiên, Thái Sơn, Nam Trường, Hữu Nam và Đình Sơn. Theo VFF, trong số 11 cầu thủ này có một số gặp chấn thương nên buộc phải lỡ hẹn, đáng tiếc nhất là chân sút Nguyễn Văn Tùng, cầu thủ từng chơi rất hay tại vòng chung kết U-23 châu Á 2022.

Đây là bản danh sách U-23 Việt Nam mà ông Troussier chọn lựa sau trận giao hữu duy nhất thắng đội hạng Nhất Phú Thọ. Theo kế hoạch, các học trò ông thầy người Pháp sẽ tập thêm hai buổi nữa tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Qatar tham dự Giải quốc tế U-23 Cup – Doha, Qatar 2023.

Đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự giải mời Doha Cup gặp các đội mạnh châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đội tuyển U-23 Việt Nam tham dự giải mời Doha Cup gặp các đội mạnh châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Giải đấu này có sự góp mặt của 10 đội tuyển dưới 23 tuổi gồm: Việt Nam, Thái Lan, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Saudi Arabia, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. Các đội được chia cặp để chơi hai trận tại vòng bảng, sau đó phân hạng dựa trên thành tích xếp cặp đấu ở lượt cuối cùng.

Theo lịch, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ gặp U-23 Iraq vào ngày 23-3 và gặp U-23 UAE vào ngày 26-3 (theo giờ Việt Nam) ở vòng bảng. Trận tiếp theo diễn ra vào ngày 28-3, tùy theo kết quả của hai trận đấu trước đó.

Sau giải này, các cầu thủ sẽ trở về CLB chủ quản để tham gia các giải vô địch quốc gia và tiếp tục hội quân chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào cuối tháng 4. HLV Troussier chốt danh sách thêm một lần nữa khi chọn ra 20 cầu thủ hay nhất với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Đáng chú ý, SEA Games 32 quy định cầu thủ dưới 22 tuổi, không có cầu thủ quá tuổi tăng cường như hai lần trước.

Danh sách U-23 Việt Nam tham dự Doha Cup. Ảnh: VFF

Danh sách U-23 Việt Nam tham dự Doha Cup. Ảnh: VFF

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm