Dự bị mãi, Chanathip đi chùa ở Nhật để được ra sân

(PLO)- J-League 2023 qua bốn vòng đấu rồi mà Chanathip vẫn chưa được ra sân phút nào, anh đi chùa cầu may.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhạc trưởng tài hoa của tuyển Thái Lan Chanathip mài đũng quần trên băng ghế dự bị Kawasaki Frontole, anh phải đi chùa cầu may.

J-League 1 mùa này đã đi được bốn vòng đấu, song nhạc trưởng tuyển Thái Lan vẫn không có cơ hội ra sân. Để cầu may, Chanathip cùng bạn của mình tìm đến ngôi chùa Phật giáo Kotoku, quận Kamakura, tỉnh Kanagawa.

Sắp tới Chanathip trở về khoác áo tuyển Thái Lan đá giao hữu với Syria và UAE. Ảnh: B.P

Sắp tới Chanathip trở về khoác áo tuyển Thái Lan đá giao hữu với Syria và UAE. Ảnh: B.P

Khi đến ngôi chùa, Chanathip tỏ ra rất thành kính các nhà tu của ngôi chùa. Chanathip thực hiện các lễ nghi nhưng một tăng ni Phật tử các chùa ở Thái Lan vậy.

Điều đáng nói là các đội tuyển Thái Lan rất tôn kính và sùng bái đạo Phật, cứ mỗi khi tham dự các giải, tuyển Thái Lan thường đến một ngôi chùa ở Bangkok để thành kính mong được phù trợ.

Sang Nhật thi đấu nhiều năm nay, Chanathip vẫn giữ thói quen này. Mỗi khi phong độ sụt giảm hay tinh thần đi xuống, Chanathip lại đến chùa để nhẹ lòng.

Mùa giải năm 2023 này, J-League 1 đã đi được bốn vòng đấu nhưng Chanathip vẫn không được HLV tung ra sân, dù anh miệt mài tập luyện chu đáo và hết sức.

Chanathip mới chỉ được ra sân một trận ở giải Cúp Quốc gia, mà Kawasaki Frontole của Chanathip thua 2-3, anh thi đấu 80 phút và ghi được một bàn, còn bốn vòng đấu J-League thì Chanathip không được ra sân phút nào.

Từ ngày gia nhập J-League cách đây sáu năm, Chanathip chơi ba mùa cho đội bóng cũ của Công Vinh là Consadole Sapporo, rồi sau đó chuyển nhượng sang Kawasaki Frontole. Chanathip nỗ lực tột cùng, anh chơi rất hay với vai trò nhạc trưởng của Sapporo và cả ghi bàn.

Nhưng các CLB Nhật tập luyện rất nặng, Chanathip đôi lúc quá sức nhưng phải nỗ lực theo dẫn đến chấn thương và luôn tiềm ẩn chấn thương.

Trong đợt tập trung đội tuyển cuối tháng ba tới, Chanathip cùng Supachok (Consadole Sapporo) về tập trung đội tuyển quốc gia để sang UAE đá giao hữu với Syria và UAE.

HLV Mano Polking đang lên lộ trình kế hoạch chu đáo để tuyển Thái Lan dự Asian Cup 2023 thi đấu đầu năm 2024 tại Qatar, rồi săn vé World Cup 2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm