Nguy cơ thành cựu vô địch, Thái Lan lại nhớ Chanathip

(PLO)- Báo chí Thái Lan lẫn Malaysia vẫn cho rằng mới chỉ 45 phút và vẫn còn 45 phút nữa tại Bangkok nhưng việc Thái Lan kỵ Malaysia là có thật. Họ thua 0-1 ở lượt đi tại Kuala Lumpur dù ép sân với nhiều cơ hội tạo ra nhưng bất thành.

Báo chí Thái Lan lẫn Malaysia vẫn cho rằng mới chỉ 45 phút và vẫn còn 45 phút nữa tại Bangkok nhưng việc Thái Lan kỵ Malaysia là có thật. Họ thua 0-1 ở lượt đi tại Kuala Lumpur dù ép sân với nhiều cơ hội tạo ra nhưng bất thành. Sau trận thua trên thì báo chí Thái Lan nhắc nhiều đến Chanathip, cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2021 góp phần lớn trong việc đưa Thái Lan lên ngôi vô địch.

Người Thái vẫn lạc quan sau trận thua và tin rằng thầy trò HLV Polking sẽ lội ngược dòng ở lượt về vào tối 10-1 tại Thammasat. Còn HLV Kim Pan-gon buộc học trò phải tập trung vì vẫn còn 90 phút và thậm chí là 120 phút ở Bangkok mà ông Kim cho rằng sẽ khó khăn gấp bội.

Malaysia với bàn thắng quý ở lượt đi đe dọa Thái Lan có thể mất ngôi vương và báo chí Thái Lan đưa ảnh Chanathip từ Nhật về Thái Lan. Ảnh: BKP, AFF

Malaysia với bàn thắng quý ở lượt đi đe dọa Thái Lan có thể mất ngôi vương và báo chí Thái Lan đưa ảnh Chanathip từ Nhật về Thái Lan. Ảnh: BKP, AFF

Báo chí Thái Lan đánh giá rằng tối 7-1 tại Bukit Jalil, Thái Lan quá đen đủi khi Dangda vô duyên mọi cơ hội rất khó giải thích. Thường thì “cái đầu” của Dangda “gật và lắc” cận thành rất bén nhưng đêm 7-1 thì anh không thể ghi bàn cận thành bằng đầu ở cả ba tình huống.

Mặt khác, Thái Lan thiếu vắng một nhạc trưởng như Chanathip. Sarath Yooyen chỉ là một tiền vệ tròn vai, Theerathon thì không dám trồi lên tiếp ứng. Trong khi Malaysia thì rất khỏe, họ tranh chấp quyết liệt khu vực giữa sân, thu hẹp khoảng trống lẫn thời gian cho Theerathon thực hiện những đường chuyền dọn cỗ.

Báo chí Thái Lan đề cập việc cựu đội trưởng Chanathip đã trở về Thái Lan nghỉ ngơi sau khi kết thúc giải vô địch Nhật Bản J-League. Nhiều cây viết đã ước Chanathip có mặt và tham dự AFF Cup 2022 thì Thái Lan đâu vất vả như bây giờ.

Đội tuyển Thái Lan qua nhiều thời đại luôn có một “ông vua” giữa sân và rất đáng sợ. Những năm 1990 là Surachai, rồi đến Tawan, tiếp theo là Chaiman, Thonglao và gần đây là Chanathip.

Nhưng Channathip đã nêu quan điểm rất rõ ràng và có vẻ xem thường AFF Cup khi nói sẽ toàn tâm với CLB Kawasaki Frontole và chỉ về Thái Lan đá các giải thuộc hệ thống thi đấu của FIFA và buộc các CLB phải nhả quân cho cầu thủ về đá đội tuyển chứ không đá King’s Cup, AFF Cup...

Thua 0-1 trước Malaysia ở bán kết lượt đi, khả năng trở thành cựu vô địch của tuyển Thái Lan là không hề nhỏ, nhất là Malaysia luôn là đối thủ xương xẩu mà Thái Lan rất kỵ. Cũng phải thừa nhận AFF Cup này lực lượng của Thái Lan không mạnh như khi họ vô địch năm ngoái, điển hình trận hòa khó khăn trước Indonesia tại Bung Karno rồi mới đây là thua Malaysia ở lượt đi bán kết.

Thầy trò HLV Kim Pan-gon chắc chắn sẽ lấy ưu thế một bàn thắng ở lượt đi để tìm cơ hội trên sân Thammasat vào tối 10-1 chơi thứ bóng đá rình rập phản công khi Thái Lan buộc phải thắng với hai bàn cách biệt.

AFF Cup 2018, Malaysia cũng từng loại Thái Lan qua ưu thế bàn thắng sân khách khi hòa 0-0 ở Kuala Lumpur rồi 2-2 tại Bangkok ở lượt về. Gần đây nhất là thầy trò ông Kim Pan-gon cũng đánh bại chủ nhà Thái Lan ở King’s Cup 2022 hồi tháng 9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm