HLV Troussier loại 5 cầu thủ, chốt danh sách đấu Philippines

(PLO)- Đội trưởng Hùng Dũng cho biết không ai chắc suất ở đội tuyển Việt Nam và tất cả đều phải nỗ lực hết mình trên sân tập trước khi HLV Philippe Troussier gạch tên 5 cầu thủ để rút gọn 23 gương mặt tốt nhất đá với Philippines đêm 16-11.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam có thêm ba buổi tập ở Philippines giúp ông thầy người Pháp hoàn thiện đội hình và chốt danh sách cuối cùng, một ngày trước khi chơi trận ra quân vòng loại thứ hai World Cup 2026. Trước đó, ông đã gạch bốn cái tên và đưa sang Philippines 28 cầu thủ.

Do các sân tập có thể sử dụng đều ở khu vực rất xa khách sạn, nên tất cả các buổi tập của đội tuyển Việt Nam đều được Ban tổ chức bố trí trên sân Rizal Memorial. Theo VFF, điều này đã giúp thầy trò HLV Philippe Troussier có nhiều thuận lợi trong việc làm quen với mặt sân thi đấu và triển khai giáo án chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển của nước chủ nhà.

Cầu thủ chạy cánh Văn Thanh chia sẻ: “Thời gian vừa qua, cả đội đã tập luyện rất chăm chỉ. Ban huấn luyện chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng buổi tập với mọi phương án tấn công và phòng ngự, cũng như giao nhiệm vụ cho từng vị trí trên sân. Triết lý của thầy Philippe Troussier là ghi bàn hay phòng ngự thì cũng đều phải kiểm soát bóng, không được để mất bóng, vì phải đuổi theo xử lý rất mệt.

trou-dtvn.jpg
Thầy trò Troussier miệt mài trên sân Rizal Memorial chuẩn bị cho trận làm khách Philippines. Ảnh: VFF.

HLV Troussier muốn toàn đội bước vào giải đấu lớn thì phải có ý chí, quyết tâm cao. Mỗi người phải ước mơ đội tuyển vươn xa hơn nữa. Hiện tại, toàn đội tâm lý thoải mái, đi đôi là một chút tâm trạng. Nhưng đó là điều bình thường khi chuẩn bị bước vào một giải đấu lớn. Toàn đội sẽ quyết tâm đoàn kết vượt qua khó khăn. Tôi nghĩ, anh em đang có sự chuẩn bị rất tốt cho trận ra quân gặp Philippines”.

Về việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, có nhiều ý kiến cho rằng đây là bất lợi cho các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, Văn Thanh cho biết mặt sân ảnh hưởng đến cả hai đội: “Nếu mặt sân không được tốt thì là khó khăn chung của hai đội. Đội nào tập trung, phối hợp tốt với nhau thì có lợi thế. Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển cởi bỏ được áp lực.

Sau năm đợt tập trung, tôi lên tuyển này là thứ ba. Tôi thấy mỗi cầu thủ đều có khát khao rất lớn trong mỗi đợt tập trung khác nhau. Đấy là điểm sáng trong những năm gần đây. Với những khát khao, nỗ lực như thế, đội tuyển có thể tiến xa hơn. Thời gian đầu đội có gặp khó khăn khi tiếp cận triết lý mới, nhưng đến nay đội đã nhuần nhuyễn, gắn kết với nhau hơn”.

trou-dtvn-1.jpg
Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng không xa lạ sân cỏ nhân tạo ở Manila khi anh tăng cường cho đội trẻ U-23 Việt Nam vô địch SEA Games 2029 trong trận chung kết thắng Indonesia 3-0. Ảnh: VFF.

Sân Rizal Memorial cũng là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp đối với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, trong đó có Đỗ Hùng Dũng từng thi đấu và ghi bàn trên sân này khi cùng đội U-23 Việt Nam vô địch SEA Games 2019.

Hùng Dũng, sân Rizal Memorial mang đến cảm giác rất quen thuộc đối với anh. Hiện tại, cả đội đang tập trung tối đa cho trận đấu với đội tuyển Philippines. Tương tự Văn Thanh, thủ quân tuyển Việt Nam cho rằng đá trên mặt sân cỏ nhân tạo là khó khăn chung của cả hai đội tuyển. Nguyên do chủ nhà Philippines cũng chỉ có vài cầu thủ quen thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo, còn lại đa phần các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, chơi trên sân cỏ tự nhiên.

Tiền vệ của Hà Nội chia sẻ: “Mặc dù đội tập trung đầy đủ chỉ vài ngày nhưng tính cả quá trình chúng tôi đã có 8 tháng làm việc với HLV Troussier. Quá trình chuẩn bị có thể nói là đã hoàn tất. Trận đấu sắp tới sẽ chứng minh các cầu thủ đã tiếp nhận và sẽ thực hiện được những gì từ ban huấn luyện.

trou-dtvn-3.jpg
HLV Troussier và học trò hứa hẹn sẽ chơi thật tốt ở Philippines để đáp lại mong mỏi của người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Từ lần đầu tiên HLV Troussier truyền đạt ý tưởng chơi bóng, chúng tôi hiểu, cảm nhận được những điều mà ông mong muốn cũng như những áp lực trong các buổi tập. Không dễ dàng một chút nào khi được khoác lên màu áo đội tuyển quốc gia. Tất cả các cầu thủ đều phải cố gắng, vì không ai chắc chắn có suất ở đội cả.

Mỗi đợt tập trung đều có danh sách khác nhau. Trận đấu với Philippines đánh dấu bước chuyển của đội tuyển. Bản thân tôi cùng toàn đội rất tập trung suốt thời gian qua, cả về tinh thần lẫn chuyên môn cho trận đấu này”.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc trận đấu với Philippines, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đối thủ mạnh Iraq. Đội trưởng Hùng Dũng mong sẽ nhận được đồng hành của đông đảo người hâm mộ: “Có thể thời gian qua đội tuyển thi đấu có kết quả không tốt khiến mọi người suy nghĩ. Tuy nhiên, chúng tôi luôn vào sân với tinh thần thi đấu hết mình, làm những điều tốt nhất cho đội tuyển và người hâm mộ. Hy vọng đội tuyển tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm