HLV Troussier: ‘Thái Lan mạnh nhất SEA Games’

(PLO)- Ngày 17-4, đội tuyển U-22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại sân Bà Rịa Vũng Tàu để chuẩn bị cho SEA Games 32 với mục tiêu duy nhất là bảo vệ huy chương vàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Philippe Troussier cho biết thầy trò ông sẽ phải đối diện với những khó khăn nhưng mục tiêu của U-22 Việt Nam vẫn là bảo vệ ngôi vô địch. Hai mùa SEA Games trước đó dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đều đăng quang.

Ông thầy người Pháp cho biết mình hài lòng với các điều kiện vật chất và thời tiết ở Bà Rịa Vũng Tàu. Theo VFF, lý do U-22 Việt Nam lựa chọn nơi đây làm điểm tập huấn trước thềm SEA Games 32 là phần lớn trận đấu ở Campuchia diễn ra trong điều kiện nắng nóng, tương đồng với khí hậu ở Bà Rịa Vũng Tàu.

Chiến lược gia người Pháp cũng bày tỏ niềm vui khi được chứng kiến các học trò có cơ hội ra sân trong các trận đấu tại giải chuyên nghiệp quốc gia: “Trong 3 tuần vừa qua, khoảng 80-90% thành phần cầu thủ của U-22 Việt Nam đã được ra sân ở V-League. Điều này rất quan trọng cho quá trình chuẩn bị SEA Games 32”.

HLV Troussier rất vui khi các học trò ra sân nhiều ở V-League. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier rất vui khi các học trò ra sân nhiều ở V-League. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 32, đương kim vô địch Việt Nam nằm chung bảng A với á quân Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào.

Đánh giá về các đối thủ cũng như mục tiêu của U-22 Việt Nam, ông Troussier thẳng thắn: “Tất cả các đối thủ sắp tới đều quen thuộc ở Đông Nam Á. Họ đều có tham vọng riêng, thậm chí là vô địch. Sẽ không có trận nào dễ dàng cả. Thái Lan vẫn là đội mạnh nhất. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự tìm hiểu và mục tiêu là bảo vệ ngôi vô địch”.

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32, đội tuyển U-22 Việt Nam đã trải qua bốn giải đoạn tập huấn trong tháng 3 vừa qua và tham dự giải giao hữu quốc tế U-23 Cup tại Doha với ba trận toàn thua, xếp hạng 10/10.

Ông thầy người Pháp đánh giá Thái Lan mạnh nhất nhưng U-22 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông thầy người Pháp đánh giá Thái Lan mạnh nhất nhưng U-22 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Mặc dù không đạt được kết quả tốt về mặt tỷ số nhưng HLV Troussier không lo lắng về điều đó khi nói: “Các cầu thủ đã thi đấu với những đối thủ tốp đầu châu Á. Thông qua giải đấu này, chúng tôi đã đánh giá sơ bộ về cầu thủ. Họ còn nhiều sai sót về mặt chiến thuật, nhưng giờ là lúc cải thiện năng lực cầu thủ.

Chúng tôi có kết quả không như ý muốn ở Doha, nhưng nếu chỉ xếp các cầu thủ U-22 Việt Nam thi đấu với các đội trong nước thì không có trải nghiệm tốt được. Điều này giúp các cầu thủ tự tin hơn đáng kể, nên khi thi đấu với các đối thủ cùng khu vực thì các cầu thủ sẽ chơi tốt hơn”.

Theo Điều lệ môn bóng đá nam tại SEA Games 32, các đội sẽ đăng ký danh sách chính thức với tối đa là 20 cầu thủ, trong đó tối thiểu là hai thủ môn. Quân số của U-22 Việt Nam hiện tại là 31 cầu thủ và ông Troussier sẽ phải loại đi 11 cầu thủ trước khi sang Campuchia.

Các cầu thủ U-22 Việt Nam sẽ rất nỗ lực cạnh tranh để lọt vào danh sách cuối cùng sang Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các cầu thủ U-22 Việt Nam sẽ rất nỗ lực cạnh tranh để lọt vào danh sách cuối cùng sang Campuchia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Khi được hỏi về tiêu chí lựa chọn nhân sự cho U-22 Việt Nam, ông thầy người Pháp chia sẻ: “Tôi đề cao sự đa năng của cầu thủ, nếu không đa năng thì khó mà lựa chọn. Để vào đến chung kết thì chúng ta sẽ phải trải qua 6 trận đấu, chưa kể trường hợp bị treo giò và thẻ phạt…

Do vậy, việc tính toán làm sao cho phù hợp sẽ là công việc rất quan trọng. Tôi cố gắng tạo nhiều sự thử nghiệm để các cầu thủ thi đấu nhiều vị trí càng tốt. Đến thời điểm này tôi hài lòng về tính đoàn kết và kỷ luật của toàn đội”.

Ông Troussier nói thêm: “Tôi nhớ có ít nhất 6 cầu thủ của đội hình hiện tại từng dự SEA Games 31. Họ sẽ giúp đỡ đồng đội lúc khó khăn. Áp lực là động lực trong cuộc sống, cả đội phải cố gắng tìm cách hoàn thiện được lối chơi. Chiến thắng chỉ dành cho những ai thể hiện tốt nhất trên sân. Nếu muốn chiến thắng thì phải hành động, không thể chỉ nói suông. Không chỉ có U-22 Việt Nam, các đối thủ khác cũng có quyết tâm tương tự”.

HLV Troussier nhắc nhở các học trò phải thật cố gắng vì nhiều đối thủ cũng có mục tiêu cao. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier nhắc nhở các học trò phải thật cố gắng vì nhiều đối thủ cũng có mục tiêu cao. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Về trường hợp vắng mặt của tiền đạo trẻ Võ Nguyên Hoàng, ông Troussier bật mí: “Tôi biết rõ về trường hợp của Nguyên Hoàng. Việc cậu ấy không thể dự SEA Games 32 là điều đáng tiếc. Ở thời điểm phải chốt danh sách sơ bộ, tôi đã trao đổi với HLV của PVF. Cậu ấy chưa khỏe mạnh 100% nên tôi không đưa vào danh sách sơ bộ. Tuy nhiên, hàng tiền đạo hiện tại cũng có nhiều lựa chọn tốt. Nguyên Hoàng vẫn nằm trong tầm ngắm của tôi”.

Nhà cầm quân người Pháp kết luận: “Việc triệu tập khá đông cầu thủ không chỉ phục vụ cho SEA Games 32 mà còn hướng đến các sự chuẩn bị khác cho đội U-23 và tuyển Việt Nam. Nhóm này có nhiều cầu thủ tiềm năng nên tôi tận dụng tối đa cơ hội cho họ tập trung. Từ nhóm 31 cầu thủ này tôi sẽ rút còn 22 và còn 20 cầu thủ. SEA Games 32 là một giải đấu nhưng cũng là một phần cho mục tiêu xa hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm