HLV tuyển Trung Quốc nói gì sau trận thua Syria?

(PLO)- Tháng 10 tới, tuyển Trung Quốc lại tiếp hai đối thủ khủng hơn là tuyển Việt Nam và Uzbekistan...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai trận giao hữu nhân chuỗi ngày FIFA vừa qua, fan bóng đá Trung Quốc lại thất vọng cho đội tuyển nhà dưới sự dẫn dắt của HLV Jankovic.

Điều đáng nói là cả hai trận giao hữu đều diễn ra trên sân nhà Trung Quốc ở Thành Đô. Trận đầu tuyển Trung Quốc, hạng 80 thế giới đã để đội Malaysia, hạng 145 thế giới cầm hòa 1-1.

Chủ nhà Trung Quốc để Malaysia cầm hòa 1-1. Ảnh: NST

Chủ nhà Trung Quốc để Malaysia cầm hòa 1-1. Ảnh: NST

Sang trận gặp đội hạng 94 thế giới Syria, Trung Quốc lại thua 0-1. Bực bội trước lối thi đấu thiếu hiệu quả của đội nhà, 12 ngàn fan Trung Quốc quay sang ủng hộ đội bóng Tây Á, Syria.

Ở phút 52 Yasin Alsamya đưa bóng vào lưới tuyển Trung Quốc, nhưng trọng tài được tổ VAR tư vấn xem lại tình huống. Sau đó, trọng tài từ chối bàn thắng của Syria.

Fan Trung Quốc quay sang cổ vũ Syria khi đội Tây Á dẫn Trung Quốc 1-0. Ảnh: Getty

Fan Trung Quốc quay sang cổ vũ Syria khi đội Tây Á dẫn Trung Quốc 1-0. Ảnh: Getty

Bảy phút sau cú hỏng ăn, tức vào phút 59, thì Thaer Krouma ghi bàn cho Syria. Cũng từ đây hầu hết các fan Trung Quốc đang xem trận đấu trên sân chuyển sang cổ vũ cho đội bóng Syria.

HLV Jankovic cho biết: “Sau trận hòa đáng thất vọng trước Malaysia, tôi đã buộc học trò phải giữ bóng nhiều hơn, đó cũng là cách chơi mà tôi muốn xây dựng cho tuyển Trung Quốc".

Tuyển thủ số 1 tuyển Trung Quốc Wu Lei (Vũ Lỗi) từng đá cho Espanyol của Tây Ban Nha bị thất sủng, quay về đầu quân cho Cảng Thượng Hải và đá vai trò tiền vệ tổ chức. Wu Lei vốn là một tiền vệ tấn công chưa quen với vai trò điều chỉnh thế trận và cầm nhịp lối chơi nên thể hiện rất nhạt.

Trong trận thắng Syria này, tuyển Trung Quốc có 59% thời lượng kiểm soát bóng, có 17 pha dứt điểm và bảy pha trúng đích. Còn Syria chỉ có ba pha dứt điểm và ghi 1 bàn bàn.

Trả lời báo chí sau trận đấu HLV Jankovic nói rằng, "Thời điểm này phê phán học trò tôi và toàn đội là điều rất dễ, tuyển Trung Quốc cần làm mới lại về cách chơi, tinh thần thi đấu và tư duy trận đấu, cách tiếp cận trận đấu với từng đối thủ".

Những ngày FIFA vào tháng 10 tới, tuyển Trung Quốc tiếp tục ở nhà tiếp Việt Nam và Uzbekistan.

Bóng đá Trung Quốc đang gặp nhiều vấn đề, cựu HLV tuyển quốc gia, cựu danh thủ Lí Thiết bị bắt, nhiều quan chức trong LĐBĐ Trung Quốc bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra lệnh điều tra...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm