HLV Weiss trông chờ ba đội đang dự cúp châu Á để đánh bại tuyển Việt Nam

(PLO)- Ba CLB của Philippines sẽ "nắm linh hồn" đội tuyển để đánh bại tuyển Việt Nam tối 16-11.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Philippines lần lượt tiếp tuyển Việt Nam (VN) ngày 16-11 và Indonesia ngày 21-11 tại vòng loại Asian Cup/World Cup, sức mạnh của đội được trông chờ vào những tuyển thủ đến từ ba CLB đang dự hai cúp châu Á.

Bóng đá Philippines có Kaya Iloilo đang đá AFC Champions League, CLB này đang đứng chót bảng G khi toàn thua bốn trận, để thủng lưới 12 bàn ghi được hai bàn.

Ở AFC Cup có Dynamic Herb Cebu đang đứng thứ ba bảng F với bốn điểm, ghi được bốn bàn, để thủng lưới 12 bàn. CLB Stallion Laguna đang đứng chót bảng G khi ghi được bảy bàn, để thủng lưới 19 bàn.

Weiss.jpg
Kaya Iloilo (trắng) của Philippines đang đá AFC Champions League. Ảnh: AFC

Rõ ràng là ba CLB của Philippines chơi không ấn tượng ở hai cúp châu Á. Tuy nhiên nhìn ở một góc độ tích cực thì chưa hẳn. Ngay việc CLB Hà Nội đang đứng chót bảng J, Champions League nhưng HLV Troussier cũng nhìn thấy những tích cực từ những Hùng Dũng, Duy Mạnh...và nhất là Tuấn Hải, khi cầu thủ này đã có ba bàn thắng ghi vào lưới Wuhan Three Towns cho Hà Nội. Hải đang có phong độ rất cao, đội tuyển Việt Nam đang trông chờ Hải tiếp tục duy trì phong độ để ghi bàn vào lưới Philippines và Iraq.

Weiss-1.jpg
Philippines cũng có hai CLB đang đá AFC Cup. Ảnh: AFC

Thực ra cấp CLB thì Philippines không mạnh, trước đây họ có Ceres Negros nắm linh hồn đội tuyển, tuy nhiên CLB này đã vỡ nợ và thay đổi phiên hiệu và không còn mạnh nữa.

Nhưng tuyển Philippines khi tập trung đội tuyển có sự chuẩn bị chu đáo và huy động được lực lượng mạnh nhất thì vẫn đáng gờm với Việt Nam.

Đặc biệt khi tuyển Việt Nam chưa định hình một lối chơi ổn định cao dưới thời HLV Troussier thì cuộc chạm trán tối 16-11 chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.

Cả đất nước Philippines đang “chống lưng” cho đội tuyển nam, họ đang tạo nên một làn sóng quy mô toàn quốc cho đợt tập trung đá với hai thế lực Đông Nam Á là Việt Nam và Indonesia.

Đội tuyển nam Philippines sẽ “chạm đến lòng tự ái” vì tuyển nữ làm những điều phi thường mà nam thì chưa được. Đó sẽ là thứ sức mạnh cho thầy trò HLV Michael Weiss lần này.

Nhìn vào thành phần 26 tuyển thủ Philippines mà HLV M. Weiss vừa công bố là rất mạnh từ phòng ngự đến tấn công, tuyến giữa có nhiều cầu thủ già dặn kinh nghiệm.

Philippines lại có những lợi thế nhất định khi quen chơi sân cỏ sân tạo, lại được hơn 12 ngàn khán giả nhà cổ vũ, đây sẽ là trận đấu rất thách thức cho tuyển Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm