HLV Wenger chúc mừng Man City vô địch Premier League

Arsenal là đội nắm giữ ngôi đầu bảng Premier League lâu nhất ở mùa giải này với 128 ngày. Nhưng cuối cùng, Arsenal cán đích ở vị trí thứ tư, kém đội vô địch là Man City tới 7 điểm. “Man City đã vươn lên đầu bảng và giành chức vô địch mà không có phong độ chói sáng như họ đã thể hồi đầu mùa giải. Nhưng Man City có kinh nghiệm, chất lượng và tôi xin chúc mừng họ”, HLV Wenger phát biểu.

Vị thuyền trưởng của Arsenal cho rằng việc “Pháo thủ” lọt vào top 4 là không hề dễ dàng: “Thật không may, đây là lần đầu tiên ở Premier League, bạn cán đích ở vị trí thứ tư với 79 điểm. Đó là điều rất khó khăn”. HLV Wenger cho biết những đội bóng khác từng dẫn đầu ở Premier League mùa này như Chelsea, Liverpool cũng sẽ thấy thất vọng khi chứng kiến Man City đăng quang. 

HLV Wenger chúc mừng Man City vô địch Premier League ảnh 1
Man City đã vô địch Premier League mùa giải 2013-14

Bên cạnh đó, vị HLV người Pháp đánh giá cao thành tích thi đấu trên sân khách mùa này của “Pháo thủ”. Đội bóng của HLV Wenger thắng 11 trận trên sân khách mùa này. Ở vòng đấu cuối cùng của Premier League, "Pháo thủ" đã giành chiến thắng 2-0 trên sân của Norwich. “Arsenal đã thắng 11 trận trên sân khách mùa giải này, tôi nghĩ đó là thành tích tốt nhất ở Premier League. Đây (trận thắng Norwich) là trận thứ 17 Arsenal giữ sạch lưới. Nó cũng là thành tích đặc biệt”, HLV Wenger phát biểu.

Ông cũng cho biết Jack Wilshere đủ sức tham dự World Cup 2014 sau khi đã bình phục chấn thương mà anh dính ở trận giao hữu với ĐT Đan Mạch vào tháng Ba năm nay. Tiền vệ 22 tuổi đã ra sân ở hiệp 2 trận gặp Norwich. “World Cup còn 1 tháng nữa sẽ diễn ra, do đó vẫn còn nhiều thời gian. Lúc này Wilshere có thể thi đấu bây. Điều đó có nghĩa là cậu ấy có thể sẵn sàng chơi bóng cho ĐT Anh mà không gặp vấn đề nào cả”, HLV Wenger cho biết.

HLV Wenger đề cập tới Alex Oxlade-Chamberlain: “Tin tức về Oxlade-Chamberlain là rất khả quan. Cậu ấy có thể quay trở lại đội hình vào hôm thứ Tư tới để tập luyện. Alex Oxlade-Chamberlain sẽ sẵn sàng nếu HLV Roy Hodgson lựa chọn cậu ấy vào ĐT Anh. Tôi cũng không ngạc nhiên nếu Oxlade-Chamberlain được triệu tập vào “Tam sư”.

Theo Sơn Tùng (TT&VH Online / Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm