Hồ sơ ứng cử HLV tuyển Thái Lan toàn ‘hàng khủng’

Trước đó, hàng loạt tên tuổi đã nộp hồ sơ ứng cử ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan như Guus Hiddind, Sven Goran Eriksson, Lothar Mathaues, Zico, Dunga…

Sức mạnh của tỉ phú

Thái Lan nằm trong “vùng trũng” bóng đá thế giới, bỗng dưng thu hút những nhà cầm quân một thời tiếng tăm đến lạ thường. Đó là nhờ bộ phận quan hệ công chúng CLB Leicester City của tỉ phú Vichai người Thái Lan cũng là ông chủ Tập đoàn King Power. Bộ phận này đã làm… giúp bóng đá Thái Lan.

Cần biết là tỉ phú Vichai vốn là bạn thân của chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - tướng cảnh sát Somyot. Và bóng đá Thái Lan vốn được nhiều người biết đến hơn bởi việc tỉ phú Thái Lan Vichai - ông chủ CLB Leicester City, nhà đương kim vô địch Anh và là đại diện bóng đá Anh duy nhất còn hiện diện ở sân chơi Champions League.

Với một ban bệ nhiều người Thái Lan điều hành và làm việc rất tốt ở Leicester City đã tạo “chỉ số lòng tin” lớn ở châu Âu về bóng đá Thái Lan. Mặt khác, tỉ phú Vichai vốn luôn sát cánh cùng bóng đá Thái Lan và những việc làm của ông rất cụ thể trong việc giúp đỡ bóng đá Thái Lan phát triển. Chẳng hạn như từ khi mua đội Leicester City đến nay tỉ phú Vichai đã hai lần đưa nhóm tài năng trẻ Thái Lan sang Học viện Leicester City đào tạo. Sau đó, ông Vichai cũng đã mở học viện bóng đá tại Thái Lan.

“Số má” của một đội tuyển quốc gia, nền bóng đá quốc gia lại phụ thuộc vào những tay tỉ phú với lời nói nặng ngàn cân là ở chỗ này. Mặt khác, qua những gì tỉ phú Vichai làm được cùng êkíp người Thái Lan trong ban lãnh đạo Leicester City đã khuất phục được những nhà cầm quân.

Hồ sơ tuyển HLV của bóng đá Thái Lan vừa có cái tên HLV nổi tiếng Rijkaard từng vô địch Euro 1998 khi còn là cầu thủ đội tuyển Hà Lan. Ảnh: GETTY IMAGES

Chưa biết chọn ai

Tương tự như ông Vichai và bóng đá Thái Lan, những ngày qua tỉ phú Erick Thohir người Indonesia là chủ tịch CLB Inter Milan, cũng bắt đầu ra mặt giúp đỡ bóng đá nước nhà. Cũng cần nói thêm, cách đây gần một năm tỉ phú Thohir bán lại CLB Inter Milan cho Tập đoàn Suning của Trung Quốc với 65,5% cổ phần nhưng tỉ phú này vẫn ngồi ghế chủ tịch. Ngoài việc Thohir hậu thuẫn LĐBĐ Indonesia mời HLV Luis Milla Aspas về dẫn dắt hai đội tuyển Indonesia, trước đó ông cũng mời cựu chủ tịch Barcelona Joan Laporta và tỉ phú Peter Lim, chủ nhân CLB Valencia đến để tìm hướng phát triển nhằm giúp bóng đá Indonesia.

Trở lại với bóng đá Thái Lan, trước một “núi” hồ sơ khủng gửi đến ứng thí vào ghế thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan nhưng lãnh đạo FAT vẫn đang cân đong đo đếm từng ứng viên. Chủ tịch Somyot và Tổng Thư ký Judilok thì “kết” HLV Eriksson và Hiddink vì đây là những “bậc thầy” giải cơn khát World Cup mà bóng đá Thái Lan hướng đến. Trong khi đó giám đốc kỹ thuật FAT, ông Laohakul, lại thích thầy nội Tawan Sripan - HLV trưởng CLB Muangthong đang gây tiếng vang lớn ở AFC Champions League sau bốn trận vòng bảng và đang dẫn đầu bảng G đầy thuyết phục...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm