Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VTF Nguyễn Quốc Kỳ:

'Họ vi phạm đạo đức nghề nghiệp!'

Tại Davis Cup 2015, anh Hoàng Longy được VTF cử đi. Anh ấy là một người làm báo, lại là người của VTF nên được phép bình luận, viết bài và nhận xét về chuyên môn của các tay vợt. Còn chuyện nói rằng can thiệp vào công tác huấn luyện và thi đấu thì phải có bằng chứng rõ ràng. Tôi cho rằng mọi mâu thuẫn bắt nguồn từ việc anh Longy nhận xét Trí thi đấu không tốt, cũng như việc tôi không hài lòng cách chia tiền thưởng của đội khi mà Lý Hoàng Nam đánh năm trận cũng chỉ được 1.750 USD còn Lâm Quang Trí đánh một trận vẫn được nhận 1.750 USD. Ngay sau khi thi đấu tại Malaysia, tôi đã họp toàn đội và hỏi có ai có ý kiến gì thắc mắc không thì không ai phát biểu chính thức trong cuộc họp. Vậy mà về tới Việt Nam thì các anh ấy lại phát ngôn trên trang cá nhân vậy là không hay, là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một tuyển thủ…”.

A.LIÊM ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm