Hoãn xử cựu cán bộ Hải quan vụ bắt tay doanh nghiệp buôn lậu đường

(PLO)-  Điều tra bổ sung, cơ quan điều tra vẫn cáo buộc Việt trong thời gian làm nhiệm vụ tại Chi cục Hải quan ở An Giang đã bắt tay với thương nhân để buôn lậu đường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kế hoạch, hôm nay (1-8), TAND tỉnh An Giang sẽ mở phiên toà xét xử cựu cán bộ Hải quan tỉnh An Giang Bùi Quốc Việt cùng bốn bị cáo khác về tội buôn lậu.

Tuy nhiên phiên toà tạm hoãn do có đơn xin hoãn của luật sư bào chữa.

Trước đó, tháng 6-2022, TAND tỉnh An Giang đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Qua nhiều ngày xét hỏi thì HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Kết quả điều tra bổ sung, cơ quan điều tra vẫn cáo buộc Việt trong thời gian làm nhiệm vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã bắt tay với thương nhân để buôn lậu đường.

Cụ thể, cáo trạng mới nhất của VKSND tỉnh An Giang cáo buộc từ đầu năm 2020, bị cáo Trần Văn Sỉ cùng Nguyễn Hồng Cường (lúc này là phó giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc tế Hồng Anh Long, tỉnh Kiên Giang) và Việt đã cùng hùn vốn nhập khẩu đường cát từ Campuchia vào Việt Nam để bán lại nhằm kiếm lợi nhuận.

buôn lậu đường

100 tấn đường lậu trong vụ án

Tuy nhiên do việc mua bán đường nhập khẩu bị thua lỗ, cả nhóm bàn bạc sẽ photo ra thêm bộ hồ sơ thủ tục hải quan từ bản gốc để cùng thời điểm nhập khẩu đường chính ngạch sẽ vận chuyển đường cát nhập lậu nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Với cách thức này nhóm Việt đã hai lần thực hiện hành vi nhập lậu 180 tấn đường cát từ Campuchia về Việt Nam, tổng giá trị hàng hoá trên 2 tỉ đồng.

Bị cáo Bùi Quốc Việt

Bị cáo Bùi Quốc Việt

buôn lậu đường

Bị cáo Trần Văn Sĩ tại phiên toà trước. Ảnh: HD

Trong khi đó, Lê Toàn Trung, Nguyễn Thúy Oanh (vợ Trung) mặc dù biết rõ số đường này là nhập lậu nhưng vẫn vận chuyển để lấy tiền công. Vào rạng sáng 12-10-2020, vợ chồng Trung chạy ghe vận chuyển 2.000 bao đường cát trắng nhãn hiệu Campuchia (100 tấn) cho Cường thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Trước Cơ quan điều tra, Cường, Sĩ, Trung và Oanh khai nhận hành vi phạm tội. Riêng Việt khai có việc Cường rủ hùn tiền nhập khẩu đường nhưng không đồng ý mà chỉ cho Cường mượn tiền.

Tuy nhiên căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thì Cơ quan điều tra nhận định lời khai của Việt chỉ nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm