Tứ kết Cúp Quốc gia:

Hoàng Anh Gia Lai bị loại vì pha đá hỏng của Văn Sơn

Sân Tam Kỳ chứng kiến trận đấu kịch tính ở loạt luân lưu của hai đại diện cựu vương V- League, Quảng Nam tiếp HA Gia Lai trong khuôn khổ tứ kết Cúp Quốc, gia.

Tuy nhiên việc tuyển thủ U-23 Việt Nam trong màu áo HA Gia Lai đã sút hỏng quả luân lưu cuối cùng ở loạt sút luân lưu khiến HA Gia Lai bị loại.

Chevaugh Walgh (10) vào sân từ băng ghế dự bị.

Khác với năm ngoái từ tứ kết đá lượt đi và lượt về các đội thua lượt đi có cơ hội sửa sai ở lượt về, nhưng Cúp Quốc gia năm nay không còn lượt đi lượt về ở tứ kết nữa.

Trận đấu có chất lượng chuyên môn không cao, suốt 90 phút hầu như phía đội khách HA Gia Lai chỉ có một cơ hội rõ ăn từ Văn Toàn trong một tình huống HA Gia Lai phản công, tuy nhiên tuyển thủ quốc gia này không tận dụng được cơ hội.

Quảng Nam đi vào bán kết sau loạt "đấu súng".

Sang hiệp 2, hai đội cũng có vài cơ hội được tạo ra những không rõ ràng, trận đấu không có những điểm nhất cụ thể về mặt chuyên môn hay những pha bóng đẹp nào. Suốt 90 phút không bên nào ghi được bàn thắng. Hai đội bước vào loạt luân lưu.

Năm quả sút của chủ nhà Quảng Nam, thì thủ môn Sietsma đều không thể cản được. Ở loạt sút cuối cùng, Lê Văn Sơn của HA Gia Lai có lẽ áp lực quá nặng, đã sút bóng hiểm hóc, bóng bật cột và văng qua ngoài…

hỏng ăn này khiến HA Gia Lai thua Quảng Nam 4-5 và chia tay Cúp Quốc gia tại tứ kết.

Ở trận tứ kết còn lại cùng giờ trên sân Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng cũng không thể thắng nổi đội bóng đang nhất bảng V- League- TP.HCM. Suốt 90 phút không đội nào ghi được bàn thắng cũng bước vào loạt luân lưu và thầy trò HLV Chung Hae-seong đã thắng 5-3.

Hai trận tứ kết còn lại sẽ diễn ra vào chiều 4-7:

Trên sân Thiên Trường: Nam Định tiếp Hà Nội (17 giờ)

Trên sân Thống Nhất: Sài Gòn tiếp B. Bình Dương (18 giờ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm