Hoạt động đoàn ĐBQH TP.HCM: Phải bám sát nguyện vọng của dân

(PLO)- “Kết quả cuối cùng ở đây là phải làm sao để ý chí, nguyện vọng của người dân phải được thể hiện trong các văn bản pháp luật, thể hiện được quyền làm chủ của người dân”- Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng đoàn ĐBQH TP nhấn mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-12, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM đánh giá cao hoạt động chung của đoàn. Trong đó, từng đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm với cử tri, với công việc chung của TP, của đất nước.

Giám sát có trọng tâm, không gây áp lực cho các đơn vị

Hoạt động đoàn ĐBQH TP.HCM: Phải bám sát nguyện vọng của dân ảnh 1

Hội nghị tổng kết đoàn ĐBQH TP.HCM sáng 17-12. Ảnh: THANH TUYỀN

Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi một số nội dung để hoạt động của đoàn ĐBQH trong năm tới đạt kết quả thiết thực hơn.

Trước tiên, về công tác xây dựng pháp luật, ông Mãi cho rằng đích đến là phải kết quả cuối cùng.

“Kết quả cuối cùng ở đây là phải làm sao để ý chí, nguyện vọng của người dân phải được thể hiện trong các văn bản pháp luật, thể hiện được quyền làm chủ của người dân”- ông Mãi nhấn mạnh.

Các đại biểu cần lựa chọn nội dung trọng tâm để có góp ý, từng đại biểu phải đeo bám đến cùng sự việc để đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Mãi cũng có ý kiến, năm 2023 đoàn cần tổ chức nhiều hơn các cuộc tiếp xúc với chuyên gia, thực hiện nhiều chuyên đề bám sát thực tiễn để từ đó đào sâu, có góp ý chất lượng hơn đối với các văn bản Luật.

Về công tác giám sát, ĐBQH cần tập trung vào những vấn đề có trọng tâm, chọn lọc, tránh sự trùng lắp, có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các hoạt động giám sát của đoàn đại biểu, của HĐND, kể cả MTTQ TP.

“Làm sao để các hoạt động giám sát không gây áp lực cho các đơn vị, địa bàn là đối tượng giám sát”- Trưởng đoàn ĐBQH lưu ý.

Trước ý kiến của đại biểu về việc một số đơn vị, đối tượng giám sát dường như vẫn có sự e dè nên không báo cáo đúng tình hình, ông Mãi nói ở vai lãnh đạo chính quyền, ông khuyến khích mọi người mạnh dạn nói ra những vấn đề mà thực tế các đơn vị đó đang gặp phải.

“Tôi cũng không bao giờ chỉ đạo cho bất kì một Phó Chủ tịch nào, một Giám đốc sở nào, ngành nào vì thành tích mà nói những điều không đúng”- ông Mãi chia sẻ và cho rằng, cần phải nói để nhận diện đúng vấn đề, đúng trọng tâm để thẳng thắn giải quyết, tháo gỡ.

Song song đó, cần đổi mới thêm hình thức tiếp xúc cử tri. Với ý kiến cử tri đã đề đạt ở kì trước thì cần phải rà soát xem đã giải quyết đến đâu, cái gì đã làm được, chưa được, xác định các vấn đề nổi lên, đi thực tế để đốc thúc giải quyết.

Về giải quyết đơn thư khiếu nại của cử tri, ông yêu cầu các đại biểu cần đeo bám nhiều hơn với những vấn đề đã tiếp nhận, làm sao các đơn thư phải được giải quyết.

Hoạt động đoàn ĐBQH TP.HCM: Phải bám sát nguyện vọng của dân ảnh 2

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Mãi chia sẻ thêm, TP hiện vẫn còn ba vụ việc “đau đầu” mà người dân bức xúc là vụ việc ở Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao và 1 Bis- 1 Kép Nguyễn Đình Chiểu. Trong đó, có những vấn đề kéo dài hơn 20 năm và hơn 20 năm; chưa kể đến các vụ việc về Safari, Tam Tân, Sing Việt… Năm 2023, sẽ tập trung giải quyết triệt từng dự án, không dàn trải quá nhiều dự án.

Trưởng đoàn ĐBQH TP nói, có những vấn đề đã giải quyết nhưng người dân vẫn kiến nghị thì phải khẳng định lại cho người dân. Còn những trường hợp có thể giải quyết thì tập trung giải quyết.

Cạnh đó, cần tổ chức cho đại biểu tiếp công dân tại văn phòng đoàn, nâng hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp, giữa đoàn và Ủy ban.

Ông Mãi cho biết, UBND TP đã rà soát các ý kiến của cử tri và phân nhóm để cái nào còn tồn đọng sẽ tập trung giải quyết. Dù tỉ lệ giải quyết các vụ việc đạt 80% nhưng ông nhìn nhận đến nay vẫn có những việc giải quyết dứt điểm trên thực tế.

“Có những việc 20 năm không giải quyết dứt điểm thì trong năm nay, qua năm sau cũng khó để dứt điểm. Tôi không có chủ trương chạy theo thành tích đó. Việc nào khó khăn, phức tạp thì ta tập trung và cố gắng có lộ trình giải quyết”- ông Mãi chia sẻ.

Cần giải quyết tới nơi tới chốn ý kiến cử tri

Góp ý cho hoạt động của đoàn, ĐB Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM góp ý, các đại biểu cần sâu sát thêm ở quận, huyện, nơi mình ứng cử, rà soát thêm việc đi cơ sở để xem tình hình thực tế mình giải quyết tới đâu, đeo bám thêm thực tế chứ không chỉ tiếp nhận qua các kì TXCT.

Hoạt động đoàn ĐBQH TP.HCM: Phải bám sát nguyện vọng của dân ảnh 3

ĐB Trần Kim Yến góp ý tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

ĐB Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thì nêu ý kiến, việc giải quyết ý kiến cử tri vẫn chưa đạt hiệu quả nhưng mong muốn. Theo ĐB Yến, nhiều sở, ngành, các cơ quan chức năng trả lời ý kiến cử tri nhưng "không vô vấn đề mà cử tri" hỏi. Dù có gửi yêu cầu trả lời lại thì nội dung trả lời vẫn không có gì mới.

Trước đó, báo cáo hoạt động năm 2022, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Văn Thị Bạch Tuyết cho biết Đoàn đã thể hiện trách nhiệm cao, chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động như xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân....

Đồng thời kịp thời tổ chức các nội dung làm việc gắn với tình hình thực tiễn và nguyện vọng của cử tri và nhân dân TP.

Đoàn đã tổ chức giám sát 10 nội dung, về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết 54/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; Luật Quy hoạch; Luật Nhà ở

Đoàn cũng tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho 11 dự án luật, qua đó ghi nhận được 652 ý kiến gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội.

Trong năm 2022, Đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp và các đơn vị liên quan tổ chức 78 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó có 5 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, khoảng 12.540 cử tri tham dự với 970 lượt ý kiến phát biểu.

Song song đó, tổ chức 31 buổi đại biểu Quốc hội tiếp 62 lượt công dân; đồng thời xử lý 848 đơn thư của công dân và nhận được 479 văn bản trả lời.

Về hoạt động năm 2023, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Phước Thắng cho biết sẽ giám sát Nghị quyết số 88/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm