Học sinh TP.HCM háo hức giải lao để chơi trò dân gian

(PLO)- Vào mỗi giờ ra chơi, học sinh Trường Tiểu học Phan Văn Hân, TP.HCM háo hức hoà mình vào trò chơi dân gian như banh đũa, ô ăn quan, nhảy lò cò, cờ tướng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, thời gian qua, Trường Tiểu học Phan Văn Hân (quận 3, TP.HCM) đã đưa trò chơi dân gian vào giờ ra chơi cho các em.

Trò chơi dân gian

Học sinh Trường tiểu học Phan Văn Hân, quận 3 thích thú với trò ô ăn quan. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Các em được thoả sức hoà mình vào trò chơi banh đũa, ô ăn quan, nhảy lò cò, cờ tướng...

Học sinh háo hức chờ đến giờ ra chơi để chơi các trò chơi dân gian. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh háo hức chờ đến giờ ra chơi để chơi các trò chơi dân gian. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Vừa chơi banh đũa, Nguyễn Hiếu Hân, học sinh lớp 4 cho biết, trường tổ chức nhiều trò chơi khiến em rất hứng thú.

"Những trò chơi này rất vui và thú vị. Nó khác hẳn với những trò em được chơi ở nhà" - Hiếu Hân bày tỏ.

Không chỉ thu hút các bạn gái, trò chơi banh đũa còn thu hút cả những bạn nam.

Vương Bảo Phúc cho biết em rất mong đến giờ ra chơi vì có nhiều trò thú vị. Trong đó, trò chơi banh đũa khiến em thích nhất vì đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay và tinh nhanh của đôi mắt.

Trò chơi dân gian

Giáo viên của trường hướng dẫn học sinh cách chơi trò banh đũa. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đa phần học sinh lớn lên ở thành phố nên khi tiếp xúc với các trò chơi này, các em đều có phần xa lạ. Ban đầu, để giúp các em hiểu luật chơi, giáo viên của trường cũng tham gia hướng dẫn.

Chia sẻ về hoạt động trên, ông Nguyễn Văn Phước, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Văn Hân, quận 3 cho biết, trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của học sinh và phù hợp với tâm lý của các em.

Trò chơi dân gian

Trò chơi dân gian khiến học sinh thư giãn sau những tiết học căng thẳng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Khuôn viên trường khiêm tốn, những trò chơi này sẽ giúp các em được giải toả tâm lý, hạn chế việc chạy nhảy, từ đó đảm bảo an toàn cho các em.

“Trò chơi dân gian là hoạt động giúp cho học trò có tuổi thơ đúng độ tuổi của các em” - ông Phước nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm