Học sinh từng vi phạm tự tin kể chuyện trước cờ

(PLO)- Thay vì đình chỉ học sinh do vi phạm, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi áp dụng hình thức kỷ luật bằng việc đọc sách. Sau hai tuần thực hiện, các em tự tin kể chuyện trước cờ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Buổi sinh hoạt dưới cờ vào chiều 4-12 tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp khác biệt so với trước đó.

Học sinh tự tin kể chuyện trước cờ

Sau khi chào cờ, học sinh từng vi phạm nội quy đã đứng kể chuyện cho các bạn nghe. Đó là những câu chuyện các em từng đọc trong giờ ra chơi tại thư viện khi thực hiện biện pháp kỷ luật tích cực.

kể chuyện trước cờ
Sau hai tuần thực hiện hình phạt đọc sách, chiều nay QNTV, học sinh lớp 8 từng vi phạm nội quy tự tin kể chuyện cho các bạn nghe. Ảnh: NQ

Chiều nay QNTV, học sinh lớp 8, từng xuất hiện trong clip học sinh đánh nhau đã kể cho các bạn nghe câu chuyện “Sự tích cây trứng gà”.

Giọng TV cất lên, cả sân trường im phăng phắc, nhiều ánh mắt dõi theo em.

“Em cảm ơn tới thầy cô và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Dù bản thân đã gây ra lỗi lầm nhưng vẫn được mọi người tha thứ và tạo điều kiện sửa đổi. Em xin hứa sẽ không tái phạm nữa” - TV vừa dứt lời, cả sân trường vỗ tay động viên.

TV cho biết bản thân rất bất ngờ vì cứ nghĩ với những gì mình đã gây ra có thể bị đình chỉ học tạm thời. Tuy nhiên, trường không những tạo điều kiện cho em đến trường, còn áp dụng hình thức kỷ luật tích cực bằng việc đọc sách.

“Thông qua những câu chuyện từ trang sách, giúp em điềm đạm, không còn bồng bột, nóng nảy như trước” - TV nói.

Theo TV, hôm nay em chọn kể câu chuyện “Sự tích cây trứng gà” vì phần nào nói hộ lòng em.

“Sau khi clip được chia sẻ, mẹ em rất buồn. Em cũng phần nào hiểu được những vất vả cũng như tình thương của cha mẹ dành cho em. Vì vậy, từ bây giờ, em sẽ suy nghĩ đến cha mẹ trước khi hành động” - TV bộc bạch.

kể chuyện trước cờ
Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp chăm chú nghe kể chuyện. Ảnh: NQ

TV cho biết, từng xuất hiện trong clip nên phần nào khiến em mặc cảm. Tuy nhiên, khi đứng kể chuyện trước cờ cho các bạn, em đã vượt qua được trở ngại của bản thân. “Nhận được tràng vỗ tay từ các bạn, em lại có thêm động lực để thay đổi và hoàn thiện hơn” - V nói.

Thay đổi theo hướng tích cực

Lương Ngọc Hoàng Phương, học sinh lớp 8/8 lắng nghe bạn kể chuyện một cách chăm chú. “Đó là một câu chuyện hay và ý nghĩa” - Phương nói.

Việc kỷ luật tích cực bằng hình thức đọc sách đã giúp bạn ấy cải thiện hành vi và có thái độ tích cực hơn. “Dù từng vi phạm nhưng chiều nay bạn ấy đã tự tin kể chuyện trước cờ đó là một sự thay đổi theo hướng tích cực” - Phương nói.

Tương tự, Trần Hoàng Phương Vy, học sinh lớp 6 bày tỏ : “Chị ấy kể chuyện rất lôi cuốn. Dù trước đó chị đã vi phạm nội quy gì nhưng chiều nay chị đã khiến mọi người có cách nhìn khác. Chị đã tiến bộ rõ rệt”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết sau hai tuần bị phạt bằng hình thức đọc sách, ngày hôm nay các em vi phạm đã đứng trước cờ kể một câu chuyện mình yêu thích.

“Các em rất tự tin. Các em đã thể hiện được bản thân sau hai tuần rèn giũa" - bà Ánh nói.

Theo bà Ánh, qua hai tuần thực hiện biện pháp kỷ luật tích cực, những học sinh vi phạm đã nhận ra lỗi sai của mình. Các em tiến bộ rất nhiều, đến trường biết thực hiện tốt nội quy, biết chia sẻ với bạn bè. Đặc biệt biết nhờ bạn bè giúp đỡ để học tập tiến bộ hơn.

Bà Ánh cho biết, thay vì đình chỉ học đây là lần đầu tiên trường áp dụng hình thức phạt đọc sách đối với học sinh vi phạm. "Tôi thấy đây là phương pháp giáo dục khoa học, tạo điều kiện các em nhận ra cái sai của mình và thay đổi theo hướng tích cực hơn" - bà Ánh nói thêm.

Trước đó, PLO có đưa tin, ngày 5-11, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh đánh bạn túi bụi trong nhà vệ sinh.

Sau khi họp hội đồng kỷ luật, nhà trường thống nhất hình thức kỷ luật như sau:

Cụ thể, nhóm nữ sinh đánh bạn gồm 3 em sẽ bị hạnh kiểm yếu trong học kỳ I.

Riêng học sinh chia sẻ clip cũng nhận hạnh kiểm yếu trong học kỳ I.

Nữ sinh lớp 7 đứng canh cửa và nữ sinh lớp 8 quay clip nhận hình thức kỷ luật là chưa đạt rèn luyện trong học kỳ I.

Đối với nạn nhân trong clip do năm học trước đó em này cũng đã đánh bạn và tháng 10-2023 lại tiếp tục đánh bạn nên nhận hình thức kỷ luật chưa đạt rèn luyện trong học kỳ I.

Ngoài các mức kỷ luật trên, trong vòng 2 tuần, cứ đến giờ ra chơi trong buổi sáng và chiều, những học sinh trên sẽ phải đến thư viện của trường đọc sách, nhất là các sách về đạo đức có sự giám sát của thầy, cô giáo. Sau đó, các em sẽ ghi lại cảm nhận từng cuốn sách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm