Học trò thầy Park chính thức ngồi ‘ghế nóng’ Muangthong

Học trò cũ của HLV Park Hang-seo, HLV Yoon Jong-hwan đã chính thức ký hợp đồng làm HLV trưởng CLB Muangthong, nơi thủ môn Đặng Văn Lâm đang thi đấu.

Sau một trận thị khán Muangthong, HLV Yoon Jong-hwan ngồi ngay ghế nóng của Muangthong.

Yoon Jong-hwan cùng thế hệ với Ahn Jung-hwan vào bán kết World Cup 2002. Tại giải đó, HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam chính là trợ lý thứ nhất của “phù thủy” Guus Hiddink làm nên cột mốc cho lịch sử bóng đá Hàn Quốc.

Yoon Jong-hwan ký hợp đồng với Muangthong ngay sau trận Muangthong làm khách thua Nakhon Ratchasima 1-3.

Hiện Muangthong đang đứng áp chót với vị trí 15/16 đội Thai-League với sáu điểm sau bảy lượt trận.

Yoon Jong-hwan tại World Cup 2002.

Sau khi treo giày, Yoon chuyển sang làm công tác huấn luyện và có những thành công nhất định. Vị HLV 46 tuổi này giúp CLB Cerezo Osaka của Nhật hoàn thành cú đúp mùa giải rất hoành tráng, đó là danh hiệu J-League 1 cùng Cúp Nhà vua (Cúp Quốc gia) năm 2017.

Cùng năm này Yoon Jong-hwan được bầu chọn HLV giỏi nhất J-League.

Nhiệm vụ của Yoon khi ngồi vào ghế nóng của Muangthong là xốc lại tinh thần và giải cứu đội thoát khỏi khu vực nguy hiểm, trở lại với hình ảnh của một ông lớn Thai-League.

HLV Yoon Jong-hwan đưa Cerezo Osaka hoàn thành cú đúp danh hiệu 2017 và ông đoạt danh hiệu HLV giỏi nhất.

Năm nay Muangthong có vẻ kém xa đại kỳ phùng Buriram, bởi Muanthong chỉ dự các giải nội địa, trong khi đó Buriram thì còn phải phân thân ở “chiến trường” Champions League. Tuy nhiên, Buriram vẫn đang ngự trị ngôi đầu Thai- League còn Muangthong thì đang phát tính hiệu S.O.S.

Muangthong được xem là “cối xay HLV”. Ngoài danh sách HLV nội thì các HLV ngoại bị trảm như sau: Rene Desayere, Roberto Carlos Carvalho,  Calisto, Robbie Fowler, Jokanovic, Winfried Schaefer, Scott Cooper (đang là HLV tuyển Philippines), Talajic và Curcic…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm