Học viên Học viện Cán bộ TP.HCM tặng quà tại xã đảo Long Sơn

(PLO)- Các cán bộ trẻ nhiều cơ quan, đơn vị ở TP.HCM thuộc lớp Trung cấp Lý luận chính trị TC 234, Học viện Cán bộ TP.HCM đã có buổi trao đổi hữu ích về công tác lãnh đạo, quản lý xã đảo Long Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 29-2, 76 học viên cùng giảng viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị TC 234, Học viện Cán bộ TP.HCM phối hợp với UBND xã Long Sơn tham gia nghiên cứu thực tế, tiếp xúc, trao đổi, tìm hiểu thực tiễn công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội tại xã Long Sơn.

Cán bộ trẻ Học viện Cán bộ TP.HCM tìm hiểu, gợi mở những góc nhìn phát triển xã đảo Long Sơn
Học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị TC 234, Học viện Cán bộ TP.HCM nghe giới thiệu về xã đảo Long Sơn

Tại buổi gặp gỡ, các học viên đặt câu hỏi về quy trình xử lý rác thải, cách địa phương phát triển các làng nghề. Cũng như các phương án hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp, thay đổi cơ cấu kinh tế.

Học viện Cán bộ TP.HCM
Học viên đặt câu hỏi với lãnh đạo địa phương.

Ông Hà Hữu Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn đã có những trao đổi sâu sát, thực tế về tình hình phát triển của địa phương. Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn các học viên đã đặt câu hỏi bám sát tình hình phát triển thực tế của địa phương. Từ đó đưa ra những góc nhìn, gợi mở cho cấp quản lý đối với việc phát triển kinh tế - xã hội xã đảo Long Sơn.

Cán bộ trẻ Học viện Cán bộ TP.HCM tìm hiểu, gợi mở những góc nhìn phát triển xã đảo Long Sơn
Ông Hà Hữu Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn giải đáp những câu hỏi của học viên.

"Xã Long Sơn là một xã đảo trực thuộc TP Vũng Tàu có diện tích khoảng 90km2, được bao bọc bởi kênh rạch và sông biển.

Là một xã đảo có tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp với các nghề như nuôi trồng, chế biến hải sản, làm muối, một số nghề truyền thống" - ông Dũng nói.

Tận dụng lợi thế của xã đảo, xã Long Sơn đã huy động mọi nguồn lực, nhất là các nguồn lực trong nhân dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Xã Long Sơn còn là nơi có dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam của công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (tập đoàn SCG, Thái Lan) với tổng mức đầu tư hơn 5 tỉ USD.

Vừa qua, ngày 3-2, UBND TP.Vũng Tàu tổ công bố xã Long Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Cán bộ trẻ Học viện Cán bộ TP.HCM tìm hiểu, gợi mở những góc nhìn phát triển xã đảo Long Sơn
Học viên tặng quà cho bà con nghèo xã đảo Long Sơn

Trong năm 2023, xã Long Sơn chỉ còn 25 hộ nghèo. Dịp này, đoàn cũng có 20 phần quà, mỗi phần 1.000.000 tiền mặt gửi tặng cho bà con nghèo xã đảo.

Hoc-vien-can-bo-TPHCM
Học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị TC 234, Học viện Cán bộ TP.HCM tham gia hoạt động nghiên cứu tại xã Long Sơn

Theo TS Hoàng Văn Tú, Trưởng Bộ môn Chính trị học, Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ TP.HCM, chương trình đạo tạo trung cấp chính trị - hành chính là chương trình đào tạo mang tính đặc thù, không chỉ cung cấp những tri thức khoa học chính trị mà còn cung cấp thế giới quan, phương pháp luận, lập trường chính trị, quan điểm chính trị… cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Để hoàn thành chương trình đào tạo trên, học viên cần phải thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thực tế giúp học viên vận dụng kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, các vấn đề cụ thể ở cơ sở, góp phần làm rõ mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm