Hội An cách ly 21 du khách liên quan ca COVID-19 thứ 46

Sáng 14-3, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết ngành chức năng TP vừa thực hiện cách ly theo dõi 21 người nước ngoài liên quan đến ca dương tính COVID-19 thứ 46.

Theo ông Sơn, ngày 11 và 13-3, Hội An có 21 du khách đi cùng chuyến bay với ca dương tính COVID-19 thứ 46 là tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines trên chuyến bay VN54 từ London (Anh) về Hà Nội hôm 9-3.

Khu cách ly trường Nông Dân - Cửa Đại. Ảnh: TN

Nhận thông tin, đội phản ứng nhanh của TP đã tiếp cận, kiểm tra y tế và đưa 21 du khách đi cách ly theo dõi. Trong đó, 15 du khách được cách ly ở khu cách ly tập trung trường Nông dân - Cửa Đại, sáu du khách được đưa đến khách sạn.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, từ ngày 8 đến 13-3, ngành y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 196 mẫu xét nghiệm. Kết quả, hai mẫu dương tính với COVID-19 là hai du khách người Anh (ca 31 và 33), 176 mẫu âm tính với COVID-19.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam đang chờ kết quả của 18 mẫu gửi đi xét nghiệm (gồm 7 mẫu của người nước ngoài đang cách ly tập trung tại Hội An, 11 mẫu của người Việt Nam).

Trong ngày 13-3, Sở Y tế đã giám sát và lấy 7 mẫu bệnh phẩm người Việt Nam gửi đi xét nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm