Chiều nay, hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT.
TP.HCM tổ chức kỳ thi tại 171 điểm thi
Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM có 97.940 thí sinh dự thi theo chương trình GDPT 2018 và 1.638 thí sinh dự thi theo chương trình GDPT 2006. Đây là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông thứ hai cả nước, sau Hà Nội.
Để đáp ứng quy mô này, TP đã bố trí 171 điểm thi với tổng cộng 4.242 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. Cụ thể, 168 điểm thi với 4.180 phòng thi dành cho thí sinh theo chương trình GDPT 2018 và ba điểm thi với 62 phòng thi cho thí sinh theo chương trình GDPT 2006.
Mỗi điểm thi đều được bố trí ba phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh. Đặc biệt tất cả điểm thi đều được gắn camera để đảm bảo an toàn.
Ngay trong sáng nay, 43 học sinh lớp 12 Trường THCS-THPT Thạnh An huyện Cần Giờ đã vào đất liền tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Các em được bố trí ăn ở trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tại Trường THCS Bình Khánh (thị trấn Bình Khánh, huyện Cần Giờ).
Nhà trường cũng cử giáo viên cùng các chiến sĩ tình nguyện "Hoa phượng đỏ" đồng hành cùng học sinh đi thi.
Theo quy định, 14 giờ thí sinh mới có mặt tại điểm thi để làm thủ tục nhưng từ 13 giờ nhiều em đã có mặt tại điểm thi Trường THCS Âu Lạc, quận Tân Bình.
Điểm thi này có 480 thí sinh đến từ trường công lập và tư thục và trường nghề.
Theo bà Bùi Minh Tâm, Phó trưởng điểm thi, trường hạn chế việc thí sinh mang những vật dụng không cần thiết vào phòng thi. "Vì thế, trong buổi làm thủ tục dự thi chiều này, giám thị sẽ quán triệt đến thí sinh chỉ mang những vật dụng cần thiết vào điểm thi" - bà Tâm nói thêm.
Em Lê Hoàng Nam Vũ, học sinh Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Quận 12 cho biết, bản thân cảm thấy khá hồi hộp xen lẫn chút lo lắng, bởi năm nay lần đầu tiên thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
“Trong 4 môn thi tốt nghiệp, ngoài Ngữ văn và Toán, 2 môn lựa chọn của em là Lịch sử, Địa lý”, Vũ cho hay.
Đây cũng là tâm trạng của em Bùi Thị Huyền Trang, học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, quận Tân Bình.
Trang chọn Vật lý và Hoá học, ngoài 2 môn thi bắt buộc là Văn và Toán. Em dự định xét tuyển tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hoá) vào Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
Để chuẩn bị cho kỳ thi này, trong thời gian qua, em đã phân bổ thời gian học tập hợp lý. Buổi sáng em ôn tập trên lớp còn buổi chiều sẽ tự giải đề.
"Em đã ôn tập rất kỹ và sẽ nỗ lực để đạt điểm cao trong kỳ thi năm nay” - Trang nói.
Trong khi đó, tâm trạng của em Lê Gia Bảo, học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình lại khá thoải mái. Bởi vì em không dùng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học. "Em sử dụng phương thức xét học bạ vào các trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Công Thương khá khả quan" - em Gia Bảo nói.
Giống như các bạn cùng lớp, Gia Bảo chọn tiếng Anh và Lý là 2 môn tự chọn.
Khang Tường, Trường THPT Hiệp Bình, cảm thấy hơi lo lắng vì đây là kỳ thi đầu tiên theo chương trình mới, kết quả để xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH. Hơn nữa, theo chương trình mới nên đề thi cũng có những thay đổi, ví dụ như các môn trắc nghiệm có cách ra đề sẽ có nhiều hình thức trắc nghiệm so với trước đây.
Tuy nhiên, Tường cho biết em không áp lực lắm, ôn tập nhẹ nhàng vì ít môn thi hơn so với những năm trước.
Theo Khang Tường, em chọn hai môn tự chọn là sinh học và hóa học vì đây là hai môn thế mạnh của em, em muốn thi để xét tuyển vào ngành Công nghệ sinh học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên. Hơn nữa, em đã có kết quả khá tốt ở kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức nên đỡ áp lực hơn khi thi tốt nghiệp để xét tuyển vào ĐH.
Cũng với tâm trạng khá thoải mái, em Minh Hồng cho biết năm nay thi có 4 môn nên quá trình học của em không quá nặng, chưa kể các môn thi không có môn tiếng Anh nên em cũng bớt lo sợ hơn. Hơn nữa em đã xác định xét tuyển học bạ và điểm thi đánh giá năng lực khi xét vào ĐH nên em cũng yên tâm hơn khi đi thi. Tuy nhiên, Hồng bày tỏ, em hay bị tâm lý nên thấy khá hồi hộp, nhất là với môn Ngữ văn, thời gian làm bài ít, năm nay lại quá nhiều thời sự và là năm đầu tiên thay đổi chương trình thi nên không biết đề sẽ ra sao.
"Gần như em ôn đều tất cả chứ không dám học tủ, nhưng em mong đề sẽ ra thoáng hơn, hướng mở nhiều hơn để chúng em làm bài tốt, lấy động lực cho các môn thi sau" - Hồng chia sẻ.
Đà Nẵng: Hơn 14.000 thí sinh dự thi
Tại Đà Nẵng, với nền nhiệt độ khoảng 31 độ nên không gây nhiều khó khăn cho các thí sinh khi đến các điểm thi để làm thủ tục thi cũng như nghe phổ biến quy chế thi năm nay.
Tại điểm trường Chuyên Lê Quý Đôn, các thí sinh bắt đầu làm thủ tục và nghe giáo viên hướng dẫn.
Thí sinh Đặng Văn Thành (lớp 12A1, trường chuyên Lê Quý Đôn) vui vẻ cho biết, mình cùng các bạn được thầy cô tại điểm thi hướng dẫn tận tình và giải thích chi tiết từng vật dụng được mang vào phòng thi để hỗ trợ việc làm bài.
Đồng thời, thí sinh cũng được hướng dẫn không đem những vật dụng cấm như điện thoại, tài liệu vào bên trong điểm thi.
Thí sinh Đặng Văn Thành ngày mai sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của khối A01 gồm ba môn Toán, Vật Lý và Tiếng Anh. Em Thành mong muốn môn Toán sẽ đạt được điểm cao như kỳ vọng của bản thân.
Kỳ thi THPT năm 2025, Đà Nẵng có 14.156 thí sinh đăng ký dự thi theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 và 393 thí sinh theo chương trình năm 2006. Các thí sinh này được xếp phòng thi tại các điểm thi riêng.
Đà Nẵng đã bố trí 30 điểm thi với 611 phòng thi theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 và 1 điểm thi với 24 phòng theo chương trình năm 2006.
Số lượng cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi tại Đà Nẵng là 1.857 người.
Hà Nội có số lượng thí sinh đông nhất cả nước
Trong khi đó, chiều này, thời tiết tại Hà Nội oi bức, nắng gắt.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn TP có 124.072 thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi này, chiếm hơn 1/10 tổng số thí sinh của cả nước.
Trong đó, số thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 121.507 thí sinh; số thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 2.565 thí sinh.
Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Hà Nội đã bố trí 233 điểm thi.
Là thí sinh có mặt sớm tại nhất điểm thi trường THCS Cao Bá Quát (Gia Lâm), em Nguyễn Đăng Lộc cho biết dù ngày mai mới thi nhưng từ đêm qua đã cảm thấy hồi hộp, khó ngủ.
Ngoài 2 môn Ngữ văn và Toán, Lộc đăng ký 2 môn tự chọn là Địa lí và Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.
Em cho biết vì hoàn cảnh gia đình, cũng vì xác định rõ năng lực của bản thân nên không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học, thay vào đó Lộc có định hướng học cao đẳng nghề.
"Dù sao thì em vẫn muốn làm hết sức cho kỳ thi này, bởi để đến được hôm nay thì không chỉ có sự cố gắng của bản thân em mà còn có nhiều sự nỗ lực, hi sinh, đồng hành của bố mẹ em"- Lộc chia sẻ.
Tương tự, em Đoàn Minh Khánh cũng cho biết đã chọn 2 môn thi tự chọn là Địa lí và Giáo dục Kinh tế và Pháp luật. "Lớp em có nhiều bạn chọn 2 môn này vì dựa theo đề minh hoạ của Bộ thì 2 môn này là phù hợp với sức học của tụi em hơn"- Khánh chia sẻ.
Năm nay, Khánh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Giao thông vận tải (Hà Nội), khối C04 (Văn, Toán, Địa). Tối qua, em mới kết thúc buổi học thêm cuối cùng môn Toán.
Trong 4 môn thi thì môn Toán em chưa tự tin nên khá lo lắng. Khi làm đề minh hoạ của Bộ thì em cũng chỉ đạt điểm trên trung bình", Khánh nói.