Hơn 200 học sinh tiểu học biểu hiện bất thường sau khi ăn canh bạc hà nấu hến

(PLO)- Sau khi ăn canh bạc hà nấu hến, hàng trăm em học sinh tiểu học ở quận Tân Phú có biểu hiện bất thường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-6, UBND quận Tân Phú, TP.HCM đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tại Trường Tiểu học Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú sau khi hàng trăm học sinh có biểu hiện bất thường lúc ăn trưa tại bếp ăn tập thể của trường.

Đoàn liên ngành bao gồm Phòng Y tế, Phòng Giáo dục & Đào tạo, đại diện Công an quận Tân Phú… và các đơn vị liên quan.

Hiện cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân khiến hàng trăm học sinh tiểu học tại Trường tiểu học Tân Hương có biểu hiện bất thường khi ăn bữa trưa. Ảnh: NT
Hiện cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân khiến hàng trăm học sinh tiểu học tại Trường tiểu học Tân Hương có biểu hiện bất thường khi ăn bữa trưa. Ảnh: NT

Tổ công tác đã lập hồ sơ, lấy mẫu thức ăn để kiểm tra, giám định để làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, các em học sinh Trường Tiểu học Tân Hương đến bếp ăn tập thể và dùng bữa.

Công an phường, quận cũng có mặt tại trường để phối hợp xử lý và giữ an ninh trật tự. Ảnh: HT

Công an phường, quận cũng có mặt tại trường để phối hợp xử lý và giữ an ninh trật tự. Ảnh: HT

Sau khi ăn món canh bạc hà nấu hến thì nhiều em có biểu hiện bất thường như ngứa, ngứa cổ, nôn ói, nổi mề đay… Các em chủ yếu học từ lớp 3 trở lên.

Thông tin ban đầu, có khoảng 238/979 em học sinh tại trường có biểu hiện như trên. Toàn bộ các em được tách ra. Việc dùng bữa cơm trưa tại trường cũng được dừng với các em học sinh còn lại.

Các em học sinh biểu hiện bất thường được đưa xuống sân trường. Đội ngũ y tế tại chỗ phối hợp với Trạm y tế phường cũng thăm khám, sàng lọc ban đầu để có phương án xử lý.

“Ban đầu là nghi ngờ các em ngộ độc. Cuối cùng kiểm tra thì phát hiện vấn đề ở món canh bạc hà nấu hến” – thông tin từ UBND phường Tân Quý cho hay.

218 em học sinh hơi ngứa và rát cổ được cho vào lớp ngồi. 20 em nặng hơn có nôn ói được tách ra để chăm sóc riêng. Trong số này, hai em nặng hơn nữa là có dị ứng, nổi mẩn, đau bụng được chở đi đến Bệnh viện quận Tân Phú cấp cứu.

Đến chiều cùng ngày, hai em đi bệnh viện cấp cứu sức khỏe đã ổn định, trở về nhà.

Theo một nguồn tin, ban đầu xác định các em học sinh đã bị dị ứng với bạc hà. Tuy nhiên, nguyên nhân cuối cùng vẫn đang được cơ quan chức năng xác định sau khi có kết quả giám định, kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản, nhắc nhở với các tồn tại ở bếp ăn tập thể của trường như không có dụng cụ thu, chứa rác thải đảm bảo vệ sinh; thùng rác không có nắp đậy; cơm thừa, rác để trên sàn nhà…

Bếp ăn tập thể của Trường tiểu học Tân Hương có công suất hơn 1.000 suất cho học sinh bán trú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm