Hơn 3.000 học sinh dự thi trường THPT chuyên biệt ở Đắk Lắk, Đắk Nông

(PLO)- Có hơn 3.000 học sinh ở tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông tập trung để thi vào năm trường chuyên biệt (trường chuyên và trường dân tộc nội trú).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, có hơn 2.000 học sinh THCS làm thủ tục dự thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 của các trường THPT chuyên biệt.

Học sinh làm thủ tục thi tại trường THPT chuyên Nguyễn Du. Ảnh: VĐ

Học sinh làm thủ tục thi tại trường THPT chuyên Nguyễn Du. Ảnh: VĐ

Cụ thể, tại điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột), có 1.346 thí sinh đăng ký dự thi vào 9 lớp chuyên và 2 lớp không chuyên. Trong đó, môn tiếng Anh có số lượng đông nhất với 353 thí sinh.

Trong khi đó, tại điểm thi THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng (TP Buôn Ma Thuột), có 386 thí sinh đăng ký dự thi.

Còn tại điểm thi THPT Dân tộc nội trú Đam San (thị xã Buôn Hồ), có 520 thí sinh đăng ký dự thi. Nhà trường bố trí 22 phòng thi.

Sáng mai (9-6), các thí sinh sẽ bước vào dự thi ở môn thi đầu tiên là Ngữ văn; buổi chiều là môn Ngoại ngữ.

Sáng 10-6 thi môn Toán và chiều 10-6 các thí sinh sẽ dự thi môn chuyên ở điểm thi THPT chuyên Nguyễn Du.

Tại TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), hơn 1000 thí sinh đã có mặt tại hai điểm thi của trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh và một điểm thi của trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng để thực hiện các thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023-2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm