Hỗn chiến trong nhà hoang ở Bình Chánh, 3 người thương vong

Ngày 21-4, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ hỗn chiến khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 20-4, một nhóm khoảng 10 người ngồi ăn nhậu tại một căn nhà dựng tạm ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trong lúc nhậu thì nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi rồi xông vào nhau hỗn chiến bằng vỏ chai bia, hung khí.

Khu vực xảy ra vụ ẩu đả khiến một người tử vong là căn nhà ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh. Ảnh: H.TÂM

Vụ việc khiến một người tử vong và hai người khác bị thương. Tại hiện trường còn nhiều vỏ chai bia, đồ đạc văng tung tóe. Cảnh sát sau đó phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và lấy lời khai những người liên quan.

“Tôi nghe ồn ã, chạy ra thì thấy hai nhóm cầm hung khí tấn công nhau hò hét dữ dội. Do lo sợ nên không ai dám can ngăn” - một nhân chứng cho biết.

Theo người dân, căn nhà nơi xảy ra vụ việc bỏ hoang, nhóm người ăn nhậu sống ở xóm trọ gần đó. Ban đầu nạn nhân được xác định tên Hiếu, khoảng 40 tuổi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm