Hỗn loạn Kabul: Hàng ngàn người dồn về sân bay tìm cách rời Afghanistan

Việc lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul (Afghanistan) và chiếm các địa điểm quan trọng đã khiến hàng nghìn người đổ dồn về sân bay tìm cách rời khỏi đất nước, đài RT đưa tin.

Theo tờ Business Insider, khi Mỹ triển khai máy bay trực thăng để sơ tán các nhà ngoại giao và nhân viên khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, hàng nghìn dân thường cũng đổ dồn về sân bay trong nỗ lực rời khỏi đất nước.

Một số hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đường phố Kabul chật cứng ô tô khi mọi người cố gắng đến sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul để rời khỏi Afghanistan, theo RT.

Khung cảnh hỗn loạn tại khu vực sân bay ở Kabul (Afghanistan). Ảnh: RT

Theo tờ The New York Times, Đại sứ quán Mỹ cảnh báo người Mỹ tránh sân bay Kabul sau khi có báo cáo về các vụ nổ súng và việc tình hình khu vực đang thay đổi nhanh chóng.

Các nhân chứng nói với tờ The Times rằng họ nghe thấy tiếng súng trong lúc hàng nghìn người chen chúc tại các nhà ga dân sự để cố gắng lên máy bay rời khỏi đất nước.

Theo hãng tin Reuters, các vụ nổ súng đã khiến các chuyến bay thương mại bị đình chỉ. Việc sơ tán người dân phần lớn được tiến hành bằng các máy bay quân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm