Honda tiết lộ mẫu SUV điện sẽ sớm ra mắt và có cả về Việt Nam

(PLO)- Honda Prologue là chiếc xe điện đầu tiên của hãng này và sẽ ra mắt toàn cầu. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Honda cuối cùng cũng đã tung ra bộ ảnh đầu tiên về chiếc SUV chạy điện mới của hãng. Được biết đây là chiếc Prologue, được hợp tác phát triển với General Motors. Mẫu SUV mới này sẽ lần đầu tiên được bán tại Bắc Mỹ vào năm 2024.

Prologue được xây dựng trên nền tảng Ultium của GM, cũng là nền tảng cho các mẫu SUV chạy điện như Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer và GMC Hummer. Và nó được đặt tên là Honda Prologue.

Honda tiết lộ chiếc SUV chạy điện đầu tiên của mình và có cả ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Autocarindia

Honda tiết lộ chiếc SUV chạy điện đầu tiên của mình và có cả ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Autocarindia

Honda CR-V mới, Prologue có chiều dài cơ sở dài hơn 203mm và rộng hơn 127mm. Chiếc SUV sử dụng bộ la-zăng 21 inch và phần đầu xe được lấy cảm hứng từ mẫu xe điện thành phố Honda e với một thanh ngang lớn màu đen.

Ở phía sau, logo Honda được thiết kế rõ ràng và sắc nét. Prologue sẽ cung cấp một lớp sơn hoàn thiện độc quyền, được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tự nhiên và màu sắc gần Hồ Tahoe ở California.

Ở bên trong, màn hình công cụ kỹ thuật số 11 inch được kết hợp với màn hình cảm ứng trung tâm 11,3 inch và màu sắc nội thất lấy cảm hứng từ tuyết trên núi. Prologue sẽ là một mẫu xe chủ lực ở Mỹ đối với Honda, vì quốc gia này sẽ loại bỏ dần các loại ô tô động cơ diesel mới vào năm 2025, sau đó là ô tô chạy xăng mới vào năm 2030.

Thông tin chi tiết về hệ thống truyền động vẫn chưa được công bố, nhưng chúng có phạm vi hoạt động lên đến 510 km và tốc độ sạc tối đa lên đến 190kW.

Honda đang chuẩn bị ra mắt một mẫu SUV hoàn toàn mới dựa trên chiếc sedan City cho thị trường Ấn Độ. Chiếc xe có thể được tiết lộ vào năm sau. Thương hiệu này hiện không bán bất kỳ chiếc SUV nào ở Ấn Độ.

AUTOCARINDIA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm