Họp báo về Galtier mà cứ hỏi Zidane, ông Khelaifi khó đỡ

(PLO)- Ông chủ CLB PSG phát cáu với báo chí khi họ cứ hỏi Zidane...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch CLB PSG Al Khelaifi đã rơi vào những tình huống dở khóc dở cười trong suốt buổi họp báo ra mắt tân thuyền trưởng Christophe Galtier.

Chiến lược gia người Pháp Galtier, 55 tuổi ngồi trong phòng họp báo quốc tế nhưng báo chí thay nhau hỏi ông Chủ tịch PSG, tỉ phú Khelaifi, người Qatar về việc "sao không phải là Zidane”, “Zidane sẽ át vía được dàn sao PSG, sao không mời ông ấy”, “Galtier lại khác gì Pochettino?!”...Những câu hỏi đại khái như thế chả khác nào xúc phạm tân thuyền trưởng PSG.

Chủ tịch Al-Khelaifi (phải) và tân HLV Christophe Galtier. Ảnh: Getty

Chủ tịch Al-Khelaifi (phải) và tân HLV Christophe Galtier. Ảnh: Getty

Nắm linh hồn dàn sao thế giới như Mbappe, Neymar, Donnarumma, Messi, Wijnaldum, Draxler, Paredes,Icardi, Hakimi...chẳng phải dễ dàng.

Chiến lược gia Argentina Pochettino đã phải ra đi khi mùa vừa qua PSG bị loại ngay vòng Knock out đầu tiên của Champions League.

Báo chí quốc tế không hỏi về Galtier mà cứ xoáy vào Zidane khiến tỉ phú Khelaifi đã phải tuyên bố lớn: “Tôi chưa từng nghe nói đến chuyện Zidane về PSG. Hiện nay chúng tôi đang giới thiệu HLV mới của đội là Christophe Galtier. Chúng tôi đã làm việc với nhau và bây giờ là lễ ra mắt Galtier. Bản thân tôi chưa nghe nói “lãnh đạo” PSG mời Zidane, chúng tôi chưa bao giờ nói về cái tên Zidane, kể cả trước đây!”.

Người đứng đầu PSG, người “quyết” hầu bao của PSG mà dùng từ “lãnh đạo” PSG là ông đã thể hiện sự bực tức trước sự thiếu tế nhị của báo chí khi dự họp giới thiệu HLV mới mà báo chí chỉ hỏi về Zidane, làm mất mặt Galtier.

Fan PSG quen ăn mừng danh hiệu nội địa nhưng rất "khát" danh hiệu Champions League. Ảnh: Getty

Fan PSG quen ăn mừng danh hiệu nội địa nhưng rất "khát" danh hiệu Champions League. Ảnh: Getty

Tuy nhiên chiến lược gia Pháp cũng gửi thông điệp cứng đến dàn sao PSG: “Ở PSG khi tôi là HLV trưởng thì không một ai được ngồi lên trên đội bóng cả. Ai cũng có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau là phải tận hiến. Tôi không có quan điểm ngôi sao, là ngôi sao, CLB đã bỏ nhiều tiền ra mua thì anh phải cống hiến nhiều hơn. Đội hình ra sân là đội hình có phong độ cao nhất chứ không phải giá trị trên thị trường chuyển nhượng”.

Galtier đã nêu quan điểm rõ ràng rồi, bây giờ là cách dẫn dắt của ông thế nào để giải “cơn khát” cho ông trùm người Qatar là mang về danh hiệu vô địch Champions League, sau đó là Siêu cúp châu Âu cúp vàng FIFA Club World Cup...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm