Hùng Dũng dễ giành Quả bóng vàng

Trong năm gương mặt nổi bật nhất vào “chung kết” Quả bóng vàng 2019, có đến bốn cầu thủ của CLB Hà Nội gồm tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, cùng hậu vệ Đoàn Văn Hậu có nửa mùa đá V-League và sau đó mới đầu quân cho Heerenveen. Còn lại cái tên Nguyễn Trọng Hoàng của Viettel cũng có một mùa bóng thi đấu nổi bật trong đội U-22 tham dự SEA Games 30.

“Thư sinh” Đỗ Hùng Dũng và vai trò “cánh chim đầu đàn”

Năm cầu thủ sẽ chạy đua vào danh hiệu cá nhân cao quý có thể gặp bất ngờ vào giờ chót khi những lá phiếu còn đắn đo bởi tình cảm nhưng lý trí của các nhà chuyên môn vẫn thôi thúc chọn ra Quả bóng vàng xứng đáng nhất dành cho Đỗ Hùng Dũng.

Tiền vệ 27 tuổi với dáng dấp thư sinh có nhiều đóng góp lặng thầm mà hiệu quả cho thành công của Hà Nội trong cú đúp vô địch V-League và Cúp Quốc gia. Hùng Dũng không ghi bàn đều đặn như đàn anh Văn Quyết, không ấn tượng khoảnh khắc như đàn em Quang Hải, không giàu thể lực như Văn Hậu, Trọng Hoàng nhưng là mắt xích liền lạc trong lối chơi trơn tru của đội nhà.

Hùng Dũng dẻo dai và cần cù như một con ong thợ ở giữa sân với khả năng tranh chấp bóng mạnh mẽ, lối kiến tạo sắc sảo. Dấu ấn lớn nhất của anh so với các đồng đội là khi mang băng đội trưởng cùng Trọng Hoàng tăng cường cho đội trẻ U-22 thi đấu SEA Games 30, giúp bóng đá Việt Nam đăng quang sau 60 năm ròng chờ đợi.

Ở đội tuyển quốc gia đá vòng loại thứ hai World Cup 2022, tiền vệ này cũng là một chọn lựa uy tín của HLV Park Hang-seo trong năm trận bất bại, hay vào đến tứ kết Asian Cup 2019. Hùng Dũng cũng chơi thông minh và nổi bật ở đấu trường AFC Cup 2019 với bốn bàn thắng, giúp CLB Hà Nội vào đến loạt trận chung kết liên khu vực.

Hùng Dũng với vai trò đầu tàu và bàn thắng quyết định trong trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Các ứng viên bóng vàng nữ trong thành phần vô địch SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Những giải thưởng còn lại sẽ cạnh tranh quyết liệt

Hai giải thưởng quả bóng bạc, đồng có thể là cuộc tranh chấp giữa Quang Hải, Trọng Hoàng và Văn Quyết. Ưu thế lớn hơn sẽ dành cho cầu thủ hay nhất V-League 2019 Quang Hải khi chơi đủ trên mọi mặt trận với phong độ ổn định từ tuyển quốc gia, U-23 cho đến hai chức vô địch trong nước, á quân liên khu vực AFC Cup của đội bóng Hà Nội. Tiền đạo Văn Quyết thiệt thòi hơn vì không có tên ở đội tuyển quốc gia, còn Trọng Hoàng mất nửa mùa không chơi bóng cho CLB do vướng thủ tục chuyển nhượng và Viettel thiếu thành tích.

Riêng hậu vệ Đoàn Văn Hậu nửa mùa sau ngồi dự bị mòn mỏi ở Heerenveen, dù ghi cú đúp trong trận chung kết SEA Games 30 nhưng nhiều khả năng chỉ đoạt giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Các ứng viên Quả bóng vàng nữ và futsal

Các ứng viên gồm Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam), Chương Thị Kiều (TP.HCM), Huỳnh Như (TP.HCM), Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM), Phạm Hải Yến (Hà Nội); Quả bóng vàng futsal: Phạm Đức Hòa, Trần Thái Huy, Nguyễn Minh Trí, Trần Văn Vũ, Hồ Văn Ý đều của CLB Thái Sơn Nam; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trần Danh Trung (Viettel); Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM), Cù Thị Huỳnh Như (TP.HCM), Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội); Cầu thủ ngoại xuất sắc: Bruno Cantanhede (Viettel), Memovic Damir (SL Nghệ An), Pape Omar Faye (Hà Nội).

Trao giải Cống hiến dành cho HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung

Lần đầu tiên ở đêm gala trao giải thưởng Quả bóng vàng thứ 24, ban tổ chức sẽ trao giải Cống hiến cho HLV Park Hang-seo của tuyển nam và Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam. Ông Park trong năm 2019 đã giúp đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup, vô địch SEA Games, đưa tuyển trẻ U-23 giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á. HLV Mai Đức Chung dẫn dắt các học trò nữ giành cú đúp vô địch AFF Cup và SEA Games 30. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

(PLO)- Sau ông Troussier sẽ là ai và người tiếp quản liệu có tiếp tục giúp LĐBĐ Việt Nam duy trì mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup và trở lại top 100 thế giới cùng vị trí số 1 Đông Nam Á?