Hươu cao cổ sinh con thứ 3 ở Thảo Cầm Viên

(PLO)- Hươu cao cổ mới sinh nặng khoảng 50 kg. Sau hơn 10 ngày sinh ra, hươu con đã có chiều cao hơn 2 m, tăng thêm 30 kg...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Mai Khắc Trực, Giám đốc Xí nghiệp động vật, thuộc Công ty TNHH Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, một hươu cao cổ con đã ra đời vào ngày 24-6.

Hươu mẹ đã mang thai khoảng 15 tháng và đây là lần thứ ba hươu cao cổ sinh con tại Thảo Cầm Viên. Các lần trước đó diễn ra vào năm 2018 và 2021.

Hình ảnh hươu bố mẹ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Hình ảnh hươu bố mẹ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Theo ông Trực, hươu mẹ được nhập về Thảo Cầm Viên vào năm 2007. Để hươu cao cổ có thể sinh con trong điều kiện nuôi nhốt, các nhân viên vườn thú phải đảm bảo thức ăn, môi trường tốt nhất cho cả hươu bố và mẹ sinh trưởng.

Hươu cao cổ mới sinh nặng khoảng 50 kg. Sau hơn 10 ngày sinh ra, hươu con đã có chiều cao hơn 2 m, tăng thêm 30 kg, cứng cáp và khoẻ mạnh.

Hươu con sinh trưởng phát triển tốt. Ảnh: AT.

Hươu con sinh trưởng phát triển tốt. Ảnh: AT.

Thảo Cầm Viên TP hiện có 1.100 cá thể thuộc 135 loài. Đa số là loài thú quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như báo lửa, hổ Đông Dương, voi...

Hươu là loài vật nhận được sự yêu thích của các em nhỏ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Hươu là loài vật nhận được sự yêu thích của các em nhỏ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Thảo Cầm Viên là một địa điểm vui chơi, tham quan cho người dân và du khách khi tới thăm TP.HCM. Tại đây, hươu cao cổ là một trong những con vật được trẻ em yêu thích khi tới thăm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm