Huy động lực lượng tìm cháu bé rơi xuống hồ Đông ở Lâm Đồng

(PLO)- Trong 3 cháu bé bị lật thuyền trên hồ Đông ở huyện Di Linh thì vẫn còn 1 cháu mất tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã huy động nhiều lực lượng cứu hộ, cứu nạn để tìm kiếm, cứu hộ 1 cháu K’Khương, 13 tuổi, ngụ xã Tân Châu mất tích trên hồ Đông, huyện Di Linh.

Huy động lực lượng tìm cháu bé rơi xuống hồ Đông
Các lực lượng cứu hộ đang tìm cháu K'Khương trên hồ Đông, huyện Di Linh

Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng huy động hơn 40 người do Đội PCCC&CNCH khu vực 3 - Công an Lâm Đồng chủ trì phối hợp với Công an huyện Di Linh và lực lượng phản ứng nhanh thuộc Câu lạc bộ phòng chống đuối nước của địa phương nổ lực tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, trưa 24-3, K’Khương cùng 2 cháu nhỏ khác cùng 13 tuổi đến hồ Đông thuộc thị trấn Di Linh câu cá.

ho-dong-3.jpg
Hồ Đông rộng hơn 16 ha, nước rất sâu

Trong khi câu, các cháu đã lấy 1 cái xuồng đánh cá của người dân chèo ra giữa hồ. Được khoảng 15 mét thì xuồng bị lật làm cả 3 em rơi xuống nước.

Trong đó, có 1 cháu tự bơi được vào bờ, 1 cháu được người câu cá phát hiện cứu sống. Riêng cháu K’Khương bị chìm mất tích đến nay.

Đáng nói, do lo sợ bị mắng nên khi về nhà ở xã Tân Châu, 2 cháu này không nói cho người lớn về vụ việc lật xuồng.

Đến sáng 25-3, sau 1 đêm không thấy cháu K’Khương về nhà nên gia đình đi tìm và lúc này 2 cháu nhỏ đi cùng mới nói rõ sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Di Linh cùng chính quyền địa phương và đội PCCC&CNCH khu vực 3 đóng tại TP Bảo Lộc đã triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ.

Theo một cán bộ cứu hộ, hồ Đông ở Di Linh nơi cháu bé bị đuối rộng hơn 16 ha và nước sâu nên việc tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm