Huyền thoại MU chỉ ra thất bại của Ronaldo và so sánh với Messi

(PLO)- Huyền thoại Manchester United Gary Neville chỉ ra sự thất bại của Cristiano Ronaldo và so sánh với Lionel Messi.

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 30-9. Cristiano Ronaldo không đạt được nhiều thành công khi trở lại Manchester United vào năm 2021. Huyền thoại đội chủ sân Old Trafford là Gary Neville đã chỉ trích thái độ của Ronaldo.

Gary Neville đã chỉ trích Cristiano Ronaldo vì đã không “sửa đổi và thích nghi” trong thời gian trở lại Manchester United, nhưng nhấn mạnh rằng siêu sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ giỏi hơn Lionel Messi.

ronaldo-neville-manchester-united.jpg
Ronaldo và Neville thời điểm còn chơi cùng nhau tại MU. ẢNH: GETTY

Việc Ronaldo trở lại MU vào năm 2021 đã không diễn ra hoàn toàn tốt đẹp. Ronaldo là vua phá lưới MU ở mùa đầu tiên với 24 bàn trên mọi mặt trận, trong đó có 18 bàn ở Premier League và 6 pha lập công tại Champions League.

Nhưng ở mùa giải thứ hai, Ronaldo bị tân HLV MU là Erik Ten Hag đẩy lên ghế dự bị và bất đồng sâu sắc với CLB. Cuối cùng, Ronaldo chia tay MU sớm để đến Al Nassr sau cuộc phỏng vấn chấn động chỉ trích CLB trước thềm World Cup 2022.

Trong thời gian HLV Erik ten Hag ở MU, Ronaldo thể hiện sự bất mãn ra mặt. CR7 từ chối vào sân thay người ở những phút cuối, anh cũng đi thẳng vào đường hầm sân trước khi trận đấu kết thúc. Ronaldo phải xin lỗi các đồng đội tại MU vì hành vi nóng nảy của mình. Cuối cùng, cuộc phỏng vấn với Piers Morgan phơi bày mọi vấn đề của MU của Ronaldo là “giọt nước tràn ly”.

Cristiano-ronaldo.jpg
Ronaldo thất bại trong lần thứ hai trở lại MU. ẢNH: GETTY

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Marca (Tây Ban Nha), huyền thoại MU và từng là đồng đội của Ronaldo ở Old Trafford, Gary Neville lên tiếng khi được yêu cầu bình luận về sự trở lại của Ronaldo: “Tôi nghĩ Cristiano Ronaldo đã làm rất tốt về mặt ghi bàn. Ronaldo có tính cách và cá tính mà cậu ấy không chấp nhận việc không trở thành nhân vật chính.

Tôi chỉ trích Ronaldo vì quan điểm của tôi là, khi bạn là thủ lĩnh trong phòng thay đồ và bạn là thủ lĩnh của bóng đá thế giới, sẽ có những cách dạy bảo khác nhau, những cách cố vấn khác nhau và những cách huấn luyện khác nhau cho các cầu thủ trẻ trong đội, những người không ở trình độ của bạn.

Tôi nghĩ Cristiano Ronaldo lẽ ra phải sửa đổi và điều chỉnh phong cách lãnh đạo của mình tại Manchester United cho phù hợp với những cầu thủ trong phòng thay đồ, những người cần được hướng dẫn, đào tạo và nâng tầm”.

manchester-united-neville-ronaldo.jpg
Neville vẫn xem Ronaldo là cầu thủ hay nhất lịch sử. ẢNH: MIRROR

Neville nói thêm về việc Ronaldo đã mắc sai lầm như thế nào: “Cristiano Ronaldo tỏ ra thất vọng với họ, cậu ấy tức giận với họ và điều đó đôi khi được thể hiện rõ trong các trận đấu và cuối cùng, nó trở thành một kiểu đối đầu.

Tôi đã chơi cùng Ronaldo, cậu ấy có đạo đức làm việc đáng kinh ngạc và làm việc chăm chỉ như bất kỳ cầu thủ nào khác mà tôi từng chơi cùng. Tất cả những gì bạn thấy ở Cristiano Ronaldo là tài năng và sự chăm chỉ.

Ronaldo muốn chiến thắng, cậu ấy khao khát chiến thắng, cậu ấy muốn ghi bàn và cậu ấy muốn trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Vì vậy, tôi nghĩ điều đó thật khó khăn với Ronaldo, có lẽ vì cậu ấy đã kết thúc sự nghiệp ở những đội không có trình độ như mình”.

ronaldo-messi.png
Ronaldo và Messi cạnh tranh danh hiệu quả bóng vàng trong hơn 1 thập kỷ. ẢNH: GETTY

Neville nói thêm về cách Ronaldo ra đi sau cuộc phỏng vấn chấn động với Piers Morgan: “Tôi ước gì mọi chuyện không kết thúc như vậy, tôi ước Ronaldo ở lại, và họ tìm ra cách giải quyết tình hình với nhau cho đến cuối mùa giải. Nhưng điều đó trở nên bất khả thi khi Ronaldo thực hiện cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. Cuộc phỏng vấn đó công khai quá nên chỉ có một kết quả xảy ra thôi”.

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cạnh tranh với nhau trong suốt 1 thập kỷ. Cả hai giành tổng cộng 12 quả bóng vàng thế giới trong 13 năm, Ronaldo có 5 quả bóng vàng, còn Messi có đến 7 quả bóng vàng. Luka Modric là cầu thủ duy nhất phá vỡ sự cạnh tranh giữa Messi và Ronaldo trong 13 năm đó, với việc tuyển thủ Croatia và Real Madrid giành danh hiệu Ballon d'Or năm 2018.

Ngược lại, Ronaldo vượt qua Messi về số danh hiệu Champions League, CR7 có 5 chức vô địch, còn Messi chỉ có 3. Messi đã giành được nhiều chức vô địch hơn nhưng Ronaldo (hơn Messi 2 tuổi) ghi nhiều bàn thắng hơn ở cả cấp CLB và đội tuyển quốc gia.

messi-ronaldo.jpg
Ronaldo hiện chơi cho Al Nassr, còn Messi đá cho Inter Miami. ẢNH: MIRROR

Nói về ai là cầu thủ vĩ đại nhất thời hiện đại, Gary Neville ủng hộ đồng đội cũ: “Tôi yêu Cristiano Ronaldo, có lẽ cậu ấy không yêu tôi vì những gì tôi nói, nhưng tôi nghĩ rằng trong 5-10 năm nữa cậu ấy sẽ hiểu rằng, ý kiến ​​của tôi mang hàm ý tốt.

Tôi muốn Ronaldo hiểu rằng, khi bạn đạt đến trình độ này, những cầu thủ trẻ hơn trong phòng thay đồ và những cầu thủ kém tài năng hơn sẽ dựa vào bạn để đưa họ đi cùng và rằng có nhiều cách khác nhau để trở thành một người cố vấn, một huấn luyện viên và một người cha.

Cristiano Ronaldo vẫn là cầu thủ tôi yêu thích nhất mọi thời đại và là người tôi chọn khi nói về ai là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Tôi biết nhiều người sẽ chọn Lionel Messi nhưng tôi yêu Cristiano Ronaldo”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm