Huyền thoại MU “chốt”: Cứ để Ro ra đi nếu đội muốn thành công

(PLO)-Đứng cột bình luận tờ báo The Times, Rooney kêu gọi MU cho Ronaldo...out.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tay săn bàn lỗi lạc nhất của MU qua mọi thời đại, Wayne Rooney đã tuyên bố một câu cứng như thế.

Cựu tuyển thủ Anh nói: “MU cần phải để cho Ronaldo ra đi nếu muốn xây dựng một đội bóng thành công trong tương lai dưới thời Ten Hag”.

Theo Rooney thì hãy để Ronaldo rời MU nếu muốn đội thành công. Ảnh: Getty

Theo Rooney thì hãy để Ronaldo rời MU nếu muốn đội thành công. Ảnh: Getty

Tiền đạo 37 tuổi tái gia nhập MU đầu mùa năm ngoái muốn rời Old Trafford khi MU mùa này không có suất dự Championd League.

Rooney nói tiếp: “Tôi nghĩ MU hãy để Ronaldo rời CLB. Bởi một lẽ đơn giản là Ronaldo không chỉ chơi được mỗi một đội mà anh ta có thể chơi cho bất kỳ đội bóng nào khác”.

Ronaldo và Rooney là đồng đội tại MU quay về khoác áo tuyển. Ảnh: Getty

Ronaldo và Rooney là đồng đội tại MU quay về khoác áo tuyển. Ảnh: Getty

Rooney hiện đang làm HLV trưởng CLB DC Utd ở giải nhà nghề Mỹ. Và những gì Rooney nói ra đây là trong bài Rooney đứng cột bình luận cho tờ Thời báo.

Rooney cho rằng, theo quan điểm cá nhân, MU nên để Ronaldo ra đi và chấp nhận sự thách thức rồi xây dựng đội trở lại mạnh mẽ, đoạt ngôi vô địch sau ba hay bốn mùa nữa như kế hoạch đã lên.

Mùa vừa rồi, Ronaldo có 24 lần chọc thủng lưới đối phương, trong đó có 19 bàn ở ngoại hạng nhưng vẫn không thể giúp MU có suất đá Champions League mùa này. Ronaldo không muốn chuỗi 19 mùa liên tiếp đá Champions League của mình bị gián đoạn.

Tuần rồi Ten Hag lại đăng đàn, ông rất hài lòng khi MU có tay săn bàn hàng đầu, tức Ronaldo.

Nói về MU, Rooney cũng nhận xét về đội bóng cũ của mình rằng, anh khó tưởng tượng rằng mình xây dựng một kế hoạch thành thành công dựa trên một trụ cột mà trụ cột ấy không còn muốn ở lại đội.

Cũng theo Rooney là Ten Hag hãy mạnh dạn xây dựng một cách chơi có cá tính. Lượt trận mở màn mùa này, MU gặp Brighton và rạng sáng thứ hai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm