Huỳnh Như và đồng đội quyết thắng 'kèo dưới' Ấn Độ

(PLO)- Chiều 29-10, đội tuyển nữ Việt Nam chơi trận thứ hai vòng loại Olympic Paris 2024 gặp gỡ đồng nghiệp Ấn Độ, đối thủ đã từng thua thầy trò Mai Đức Chung 0-3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các cô gái Việt Nam sẽ chơi trên sân Lokomotiv (Uzbekistan) vào lúc 17 giờ, gặp đối thủ vừa tầm Ấn Độ. Theo VFF, tiền vệ Bích Thùy cho biết toàn đội đã rút ra nhiều kinh nghiệm từ trận ra quân thua chủ nhà Uzbekisatan 0-1 và có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với đội bóng của HLV Thomas Dennerby.

Đội tuyển nữ Ấn Độ hiện xếp thứ 61 trên bảng xếp hạng FIFA, còn thầy trò Mai Đức Chung đứng thứ 34. Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội tuyển là trận giao hữu trước thềm SEA Games 30 vào tháng 11-2019. Ở trận đấu này, tuyển nữ Việt Nam đã giành thắng lợi 3-0.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV người Thụy Điển Thomas Dennerby, đội tuyển nữ Ấn Độ có nhiều thay đổi và tiến bộ. Ông Dennerby từng dẫn dắt tuyển nữ Thuỵ Điển giành vị trí thứ 3 tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2011.

huynh-nhu-vie.jpg
Huỳnh Như và các tuyển thủ nữ Việt Nam sẽ chơi hết mình để giành chiến thắng Ấn Độ. Ảnh: VFF.

Tiền vệ Bích Thùy chia sẻ: “Chúng tôi đã rút ra nhiều bài học sau trận thua Uzbekistan. Cuộc đấu với Ấn Độ là màn quyết chiến của Việt Nam. Cả đội tự tin hướng đến kết quả tốt nhất trong trận đấu này.

Chị em hiểu rằng đây là giải đấu cuối cùng HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi cũng động viên nhau cố gắng tập trung hết sức, dồn toàn bộ tinh thần một cách tốt nhất để thi đấu với Ấn Độ và trận cuối gặp Nhật Bản”.

Đội trưởng Huỳnh Như cho biết thêm: “Trong quá khứ, chúng tôi có cơ hội đọ sức với tuyển nữ Ấn Độ, nhưng sau trận đấu với Nhật Bản vừa qua (Ấn Độ thua 0-7), bản thân tôi thấy họ thay đổi rất nhiều. Tôi nghĩ ban huấn luyện sẽ đưa những kế sách hợp lý đối đầu với Ấn Độ. Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ gặt hái kết quả tốt”.

huynh-nhu-vie-1.jpg
Thua trận ra quân trước chủ nhà Uzbekistan, tuyển nữ Việt Nam quá khó giành suất đi tiếp. Ảnh: VFF.

Về vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, đội trưởng Huỳnh Như nói rõ: “Thực tế khi rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch châu Á là tuyển nữ Nhật Bản cùng với chủ nhà Uzbekistan và Ấn Độ, là những đội bóng có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây, cá nhân tôi nghĩ, đây không phải là một bảng đấu dễ dàng.

Mặc dù cơ hội đi tiếp của chúng tôi là không cao, nhưng được chơi tại vòng loại thứ hai Olympic là cơ hội cọ xát lớn của các cầu thủ. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để giành kết quả khả quan trong hai trận đấu kế tiếp”.

huynh-nhu-vie-2.jpg
Thầy trò Mai Đức Chung hứa chơi tốt từng trận ở vòng loại Olympic Paris 2024. Ảnh: GETTY.

Cần biết Huỳnh Như mới chỉ quay trở lại và tập luyện cùng các đồng đội 1 ngày trước khi diễn ra giải đấu, nhưng chân sút của CLB Lank đã nhanh chóng hòa nhập với đồng đội: “Tại Bồ Đào Nha, tôi cũng được thi đấu và tập luyện thường xuyên. Khi trở lại luyện tập cùng đội tuyển, tôi luôn giao lưu kết nối với mọi người nhiều hơn để hiểu rõ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra trong các trận đấu.

Đáng chú ý khi đợt tập trung lần này có sự xuất hiện nhiều gương mặt trẻ mới, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp các bạn. Bản thân tôi cảm thấy vui và nhìn rõ sự tiến bộ rõ rệt của cầu thủ trẻ. Đây là tín hiệu tốt cho bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai. Tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ giữ được lửa để tiếp nối những tiền bối hướng đến các mục tiêu xa hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm