HLV Mai Đức Chung xin lỗi sau trận thua Uzbekistan, bít cửa đi tiếp

(PLO)- Đội tuyển nữ Việt Nam có khởi đầu nhọc nhằn với trận thua chủ nhà Uzbekistan 0-1 khiến cho cửa vào vòng loại thứ 3 Olympic Paris 2024 gần như đã đóng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò Mai Đức Chung rơi vào bảng C với mục tiêu chơi tốt từng trận và nhắm đến việc thắng hai đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Uzbekistan, Ấn Độ, trước khi đại chiến với tuyển nữ Nhật Bản. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam đã không thể có kết quả như ý muốn khi thua chủ nhà Uzbekistan 0-1, trong khi Nhật Bản dễ dàng đại thắng Ấn Độ 7-0.

Do chỉ có ba đội nhất của mỗi bảng và một đội hạng nhì có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng 3 Olympic Paris 2024, thầy trò ông Chung gần như không thể gây bất ngờ.

Thực tế các cô gái Việt Nam đã chơi ngang ngửa chủ nhà Uzbekistan cùng một số thời cơ tạo ra ngon ăn. Tuy nhiên, duy nhất có Khabibullaeva Diyorakhon ghi bàn ở phút 30 có phần may mắn khi một đồng đội đỡ bóng hụt vô tình thành một đường chuyền dọn cỗ. Cú ra chân nhẹ nhàng cận thành của Diyorakhon đã đưa bóng qua tay thủ môn Kim Thanh.

hai-linh-vff.jpeg
Tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất nỗ lực trước chủ nhà Uzbekistan vẫn bị một bàn thua rất đáng tiếc. Ảnh: AN.

Các học trò ông Mai Đức Chung sau đó chơi tấn công nhiều hơn nhưng rất tiếc các cơ hội không thể biến thành bàn thắng. Sau trận thua đau, ông Chung chia sẻ: “Tôi nghĩ trận đấu này đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng hòa hơn là thua Uzbekistan. Các cầu thủ như Hải Yến, Bích Thùy bỏ lỡ một số cơ hội”.

Dù chỉ có một buổi tập ở Uzbekistan nhưng các tuyển thủ nữ Việt Nam vẫn chơi máu lửa dù vẫn còn một số hạn chế như lý giải của HLV Mai Đức Chung: “Phải thừa nhận là đội tuyển nữ Việt Nam phối hợp chưa tốt. Chúng tôi có sức lực tốt hơn so với chủ nhà Uzbekistan. Các cầu thủ đội bạn bị chuột rút khá nhiều nhưng đội nữ Việt Nam không phát huy được lợi thế đó.

Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam chưa tận dụng được thế mạnh từ những đường chuyền sệt. Thay vào đó, các cầu thủ lại chơi bóng bổng, dẫn tới tự đánh mất ưu thế vào tay Uzbekistan, đội vốn sở hữu những cầu thủ có chiều cao tốt hơn”.

mai-chung.jpeg
HLV Mai Đức Chung phân tích về trận thua của các học trò. Ảnh: AN.

Ông Mai Đức Chung phân tích cục diện: “Đội tuyển nữ Việt Nam phối hợp ở hai biên nhiều nhưng đưa bóng vào chưa chất lượng. Ở hàng tiền vệ, các cầu thủ tranh chấp chưa quyết liệt và chuyền hỏng. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ phải tập thêm về tiếp xúc bóng và chuyền bóng, sao cho nhanh và chuẩn xác hơn.

Thực sự Uzbekistan thi đấu chưa thật sự sắc sảo. Họ chủ yếu đá bóng dài và thiếu sự bọc lót, nhưng các cầu thủ Việt Nam lại chưa sẵn sàng cho các tình huống bóng hai, chậm trễ về phá bóng. Tình huống dẫn đến bàn thua đến từ một kịch bản như vậy”.

vie-uzbekistan.jpg
Các cô gái Việt Nam sau cú ngã ngựa trận mở màn vòng loại thứ 2 Olympic Paris thực tế không còn cửa đi tiếp. Ảnh: AN.

Về công tác trọng tài, HLV Mai Đức Chung nói với VFF: “Trọng tài không theo sát được một số tình huống. Có những tình huống đáng ra đội tuyển nữ Việt Nam được hưởng đá phạt thì lại không”. Ông Chung cũng nói rất thẳng thắn: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi vì kết quả trận đấu này. Trách nhiệm này thuộc về HLV trưởng là tôi”.

Trận đấu tiếp theo, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp đội tuyển nữ Ấn Độ vào lúc 17 giờ (giờ Việt Nam) ngày 29-10 trên sân vận động Lokomotiv (Tashkent).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm