Indonesia: Ẩu đả sau trận bóng, 127 người chết

(PLO)- Ít nhất 127 người đã thiệt mạng trong vụ ẩu đả xảy ra sau khi kết thúc trận bóng đá trong khuôn khổ giải Vô địch quốc gia Indonesia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ The Straits Times, ít nhất 127 người đã thiệt mạng trong vụ ẩu đả chết người xảy ra sau khi kết thúc một trận bóng đá trong khuôn khổ giải Vô địch quốc gia (VĐQG) Indonesia. Vụ việc xảy ra vào tối 1-10.

Cụ thể, các cổ động viên của hai câu lạc bộ Java Arema và Persebaya Surabaya đã xảy ra xung đột sau khi Java Arema bị đánh bại 3-2 trên sân nhà, trong trận đấu ở diễn ra tại TP Malang (tỉnh Đông Java).

Ít nhất 127 cổ động viên giải VĐQG Indonesia thiệt mạng trong cuộc ẩu đả tối 1-10. Ảnh: REUTERS

Ít nhất 127 cổ động viên giải VĐQG Indonesia thiệt mạng trong cuộc ẩu đả tối 1-10. Ảnh: REUTERS

Ngay sau khi kết quả được ấn định, hàng chục cổ động viên đội Java Arema đã đổ xô vào sân. Tờ Times of Indonesia đưa tin rằng các nhân viên an ninh đã cố gắng ngăn cản đám đông bằng cách đánh và đá vào những người quá khích.

Khi ẩu đả nổ ra, các nhà chức trách liên tục bắn hơi cay lên sân và khán đài. Một video từ hiện trường cho thấy các cổ động viên chạy trốn khỏi để tránh hơi cay trên sân.

Cảnh sát trưởng Đông Java - ông Nico Afinta cho biết vụ việc đã khiến 127 người chết, hai trong số đó là cảnh sát. 34 người chết bên trong sân vận động và những người còn lại được xác nhận thiệt mạng tại bệnh viện".

Người đứng đầu văn phòng y tế Malang - ông Wiyanto Wijoyo cho biết: “Hơn 120 người chết, họ chết vì hỗn loạn, đông đúc, giẫm đạp và ngạt thở".

Ông Wiyanto nói thêm rằng tổng số người bị thương chắc chắn là hơn 100 và đã được chuyển đến nhiều bệnh viện địa phương khác nhau.

Giải đấu của Indonesia đã bị đình chỉ trong một tuần do hậu quả của sự cố chết người. Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ mở một cuộc điều tra về những gì đã xảy ra sau trận đấu

Bạo lực bóng đá từ lâu đã trở thành vấn nạn của Indonesia. Những cuộc đối đầu bạo lực, xảy ra chết người giữa các đội bóng lớn là điều phổ biến. Một số đội thậm chí còn có câu lạc bộ người hâm mộ với những người được gọi là chỉ huy, những người dẫn đầu đội quân cổ động viên đến các trận đấu trên khắp Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm