MU bị chỉ trích vì ‘quyết định bóng đá ma quỷ’

(PLO)- Chủ sở hữu Manchester United, gia đình nhà Glazer đã bị chỉ trích vì những “quyết định ma quỷ” trong bóng đá sau khi hóa đơn tiền lương hàng năm của đội chủ sân Old Trafford được hé lộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là bình luận của tờ Mirror (Anh) về việc cựu giám đốc bóng đá của Crystal Palace Simon Jordan chỉ trích CLB Manchester United, cụ thể là gia đình nhà Glazer không biết cách quản lý tài chính.

Simon Jordan cáo buộc nhà Glazer đưa ra "quyết định bóng đá kỳ quặc" sau khi có thông tin rằng Manchester United đang trả khoảng 400 triệu bảng mỗi năm cho những ngôi sao thi đấu kém hiệu quả của họ.

Các fan MU đòi nhà Glazer 'out' trong suốt nhiều năm qua. ẢNH: PA

Các fan MU đòi nhà Glazer 'out' trong suốt nhiều năm qua. ẢNH: PA

Gã khổng lồ của Premier League đã trải qua 12 tháng kinh hoàng và hiện đang xây dựng lại dưới thời tân HLV Erik ten Hag, sau khi họ bỏ lỡ suất tham dự Champions League mùa trước.

Bất chấp những khó khăn trên sân cỏ, kết quả tài chính vừa công bố hôm thứ Năm cho thấy, doanh thu của United tăng 18% lên 538 triệu bảng Anh sau khi người hâm mộ được phép trở lại sân vận động cổ vũ sau đại dịch COVID-19

Tuy nhiên, United vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 2 triệu bảng Anh/tuần vào thời điểm hóa đơn tiền lương tổng thể của “quỷ đỏ” tăng 19% lên mức 400 triệu bảng Anh, một kỷ lục mới của Premier League.

Simon Jordan chỉ trích MU chi quá nhiều tiền để trả lương, còn cầu thủ thì đá không ra gì. ẢNH: TALKSPORT

Simon Jordan chỉ trích MU chi quá nhiều tiền để trả lương, còn cầu thủ thì đá không ra gì. ẢNH: TALKSPORT

Và Jordan đã không còn tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo MU sau khi biết những con số trên. Điều này xảy ra chỉ vài tháng sau khi các cầu thủ MU chịu trách nhiệm chính khi khiến "quỷ đỏ" trải qua mùa giải kém nhất lịch sử trong kỷ nguyên Premier League.

Simon Jordan nói với talkSPORT: “Tôi nghĩ rằng khi tầm nhìn kém, khi bạn có một đội bóng chơi không tốt trên sân và hoạt động không tốt về mặt kinh tế thì bạn sẽ có điều này. Nó chính là cơ sở khiến người hâm mộ MU ghét gia đình nhà Glazer.

Không quan trọng họ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận và không quan trọng họ có được bao nhiêu thành công trên sân cỏ, nó không quan trọng bằng chính lời nói của người hâm mộ. Và nhà Glazer không dành cho người hâm mộ”.

Ronaldo hiện đang được trả lương cao nhất tại Man Utd. ẢNH: GETTY

Ronaldo hiện đang được trả lương cao nhất tại Man Utd. ẢNH: GETTY

Gia đình Glazer là những ông chủ kém cỏi ở Old Trafford kể từ khi mua MU vào năm 2005. Các CĐV MU liên tục tổ chức các cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện của nhà Glazer tại Old Trafford trong nhiều năm qua, kể cả ở mùa giải này.

Điều đó dẫn đến suy đoán rằng những ông chủ người Mỹ này có thể sẵn sàng kết thúc quá trình lãnh đạo đầy tranh cãi của họ tại đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy, nhà Glazer vẫn bỏ túi khoảng 20 triệu bảng Anh tiền cổ tức, bất chấp việc United thua lỗ. Jordan thì cho rằng MU có vấn đề lớn hơn, đó là những cầu thủ MU thi đấu kém hiệu quả.

Các cầu thủ MU bị chỉ trích không xứng với khoản tiền lương được nhận. ẢNH: GETTY

Các cầu thủ MU bị chỉ trích không xứng với khoản tiền lương được nhận. ẢNH: GETTY

Cựu giám đốc của Crystal Palace Simon Jordan nói thêm: “Nói cho đúng, tôi không quan tâm liệu họ có nhận được 20 triệu bảng Anh tiền cổ tức hay không, vì tôi không có bất kỳ quyền lợi hay trách nhiệm được giao nào ở Manchester United. Nhưng 400 triệu bảng Anh để trả lương cho những người lười biếng trên sân cỏ để nhận lấy kết quả tệ hại đó thì sao?

Tại sao chúng ta không bình luận về khoản tiền 400 triệu bảng Anh mà Manchester United trả cho những cầu thủ không thể hiện được gì trên sân cỏ?

Những gì tôi đồng ý với Man United Supporters Trust (hội CĐV MU) không phải là 5% doanh thu được chia thành cổ tức, mà là những quyết định bóng đá kỳ quặc mà gia đình nhà Glazer đã đưa ra”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm