Indonesia: Hàng loạt dư chấn sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter

Sáng 3-3, một số trận dư chấn mạnh tiếp tục làm rung chuyển đảo Sumatra (Indonesia) sau khi khu vực này xảy ra một trận động đất mạnh tới 7,8 độ Richter vào đêm trước đó. Cơ quan Khí tượng và Địa lý quốc gia Indonesia (IMGA) cho biết có tới sáu dư chấn trong suốt đêm 2-3 tới sáng 3-3.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đo được một trận dư chấn mạnh tới 5,6 độ Richter, xảy ra ở độ sâu 10 km, cùng địa điểm đã xảy ra trận động đất rất mạnh 7,8 độ Richer đêm trước.

Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở ngoài khơi phía tây đảo Sumatra khoảng gần 8 giờ tối 2-3 (giờ Indonesia). USGS ban đầu đo trận động đất mạnh tới 8,2 độ Richter nhưng sau đó xác định lại là 7,8 độ Richter. Tâm chấn nằm ở độ sâu 24 km dưới đáy biển. Địa điểm xảy ra động đất cách thị trấn gần nhất là Muara Siberut của Indonesia tới 659 km, cách TP Padang 808 km.

Người dân TP Padang sơ tán tránh nguy cơ sóng thần. Ảnh: REUTERS

IMGA đã phát đi cảnh báo sóng thần. Người dân ở thị trấn Muara Siberut và các khu vực gần tâm chấn khác hoảng loạn kéo nhau chạy lên các vùng cao. Tuy nhiên, cảnh báo đã được dỡ bỏ hai giờ sau đó vì IMGA đánh giá nguy cơ xảy ra sóng thần không đáng kể. Sóng thần đã không xảy ra.

Đến thời điểm giữa buổi sáng 3-3 vẫn chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại từ trận động đất mạnh 7,8 độ Richter tối 2-3 nhưng dự đoán sẽ không đáng kể vì vị trí xảy ra động đất khá xa khu dân cư, theo Giám đốc IMGA Andi Eka Sakya. Báo cáo ban đầu của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ quốc gia Indonesia cho thấy có người chết nhưng sau đó rút lại thông tin này. IMGA dự báo sẽ không có động đất mạnh hơn, kêu gọi người dân bình tĩnh.

Người dân TP Padang sơ tán tránh nguy cơ sóng thần. Ảnh: REUTERS

Rung chuyển từ trận động đất mạnh 7,8 độ Richter này lan cả tới Singapore, cách đó tới 1.237 km, báo Strait Times (Singapore) dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Singapore.

Úc cũng phát đi cảnh báo sóng thần ở các vùng đảo Cocos và Christmas, tuy nhiên không khuyến cáo dân sơ tán. Ấn Độ ra thông báo trận động đất Indonesia không có nguy cơ tạo sóng thần ở Ấn Độ.

Tháng 12-2004 tại đảo Sumatra cũng xảy ra một trận động đất mạnh 9,1 độ Richter tạo ra một cơn sóng thần kinh hoàng cao tới 17,4 m, giết chết khoảng 230.000 người ở hàng chục nước châu Á, phần lớn là ở tỉnh Aceh trên đảo Sumatra của Indonesia (126.741 người). Hàng loạt khu vực dân cư bị xóa sạch khỏi bản đồ chỉ trong nháy mắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm