IOC đề xuất để thể thao Nga tham dự Olympic 2024

(PLO)-  Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đưa ra thăm dò “cho đoàn Nga tham dự Olympic 2024 với tư cách đoàn trung lập, có ba luồng phản ứng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đưa ra thăm dò để đoàn Nga tham dự Olympic 2024 với tư cách đoàn trung lập.

Những ngày qua và tiếp tục trong thời gian tới sẽ còn tranh luận dài dài chuyện IOC đưa ra giải pháp đoàn thể thao Nga được phép tham dự Olympic Paris 2024 dưới màu cờ trung lập.

Tuy nhiên, hàng loạt nước phản ứng... trái chiều. Không ít quốc gia cho rằng... đã lâu lắm rồi họ muốn thấy đoàn Nga, các VĐV Nga tranh tài tại các kỳ thể thao lớn thế giới. Thể thao Nga là một thái cực, một cường quốc thách thức tại Olympic, nâng tầm đối kháng trong thi đấu lên cao, tức là làm cho các cuộc tranh tài thêm chất lượng.

Tại Olympic Tokyo, các VĐV Nga thi đấu dưới lá cờ của Ủy ban Olympic Nga và nhiều người đã khóc khi đứng trên bục nhận huy chương. Ảnh: GETTY IMAGES

Tại Olympic Tokyo, các VĐV Nga thi đấu dưới lá cờ của Ủy ban Olympic Nga và nhiều người đã khóc khi đứng trên bục nhận huy chương. Ảnh: GETTY IMAGES

“Thành phần” thứ hai gồm các quốc gia bảo rằng họ không muốn thấy các VĐV Nga tranh tài tại Olympic 2024 ở Paris. Thành phần không nhỏ còn lại “dọa” ngược IOC rằng nếu để Nga tham dự bất kỳ dưới màu áo trung lập hay màu áo Nga thì họ sẽ... tẩy chay đại hội.

Vô cùng khó khăn cho IOC. Trước đây, kể từ khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào Ukraine, sau đó lần lượt các môn thể thao Nga bị cấm, bị trừng phạt tham dự các giải quốc tế. Lúc đó, Chủ tịch IOC Thomas Bach (người Đức) đã... làm thinh và sau đó nêu quan điểm cá nhân là “thể thao không nên bị chính trị chi phối nhưng nó đã bị”. Chủ tịch Thomas Bach lẩn tránh một thời gian và bây giờ trước thềm Olympic 2024, ông lại nêu ra vấn đề đoàn Nga.

Mọi thứ cần phải được IOC đưa ra quyết định cuối cùng nhanh chóng và kịp thời vì vòng loại Olympic 2024 chuẩn bị khởi tranh.

Tuy nhiên phía Uraine, các đồng minh và một số nước phương Tây đã lên tiếng phản đối quyết liệt việc cho đoàn Nga tham dự Olympic với tư cách trung lập.

Điều đáng nói là trong số những gương mặt, đoàn thể thao quốc gia có nhiều VĐV Mỹ muốn thấy các VĐV Nga thi đấu, họ cho rằng thể thao không liên quan đến chính trị.

IOC đang đứng vào thế khó khi thời gian chờ đợi không còn vì quá trình diễn ra vòng loại Olympic các môn đang đến rất gần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm