Iran phản đối nước ngoài can thiệp vào Iraq

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hegel chỉ thị triển khai tàu sân bay USS George H.W. Bush đến vùng Vịnh cùng tàu khu trục USS Truxtun và tàu tuần dương USS Philippine Sea có trang bị tên lửa Tomahawks. Mục đích nhằm phản ứng nhanh để bảo vệ công dân Mỹ và lợi ích Mỹ tại Iraq nếu Mỹ mở chiến dịch quân sự.

Reuters đưa tin đà tiến quân của phiến quân tổ chức Quốc gia Hồi giáo ở Iraq và phương Đông đang chậm lại. Ngày 14-6 (giờ địa phương), quân đội Iraq mở chiến dịch phản công tại miền Bắc sau khi đã tái chiếm hai thành phố Ishaqi và Muatassam thuộc tỉnh Salaheddin gần thủ đô Baghdad.

Lo ngại phiến quân dòng Sunni, giáo sĩ Ali al-Sistani lãnh đạo dòng Shiite ở Iraq đã kêu gọi các tín đồ tình nguyện nhập ngũ. Hàng ngàn tín đồ dòng Shiite đã hưởng ứng lời kêu gọi này. Trong khi đó, Anh tuyên bố cấp khoản viện trợ nhân đạo khẩn cấp 3 triệu bảng Anh cho Iraq.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm