"Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc Iran phóng tên lửa đạn đạo gần đây" - Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power cho biết trong một tuyên bố.
"Sau khi xem xét các thông tin sẵn có, chúng tôi có thể khẳng định rằng Iran đã tiến hành bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào ngày 10-10" - bà nói.
Bà nhấn mạnh: "Điều này rõ ràng đã vi phạm Nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc".
Hoa Kỳ đang chuẩn bị một báo cáo về vụ việc trên cho Ủy ban Chế tài Iran của Hội đồng Bảo an và sẽ trình bày vấn đề này trực tiếp với các thành viên Hội đồng Bảo an trong những ngày tới, Power cho biết.
"Việc Hội đồng Bảo an cấm các hoạt động tên lửa đạn đạo của Iran cũng như lệnh cấm vận vũ khí sẽ không thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy Hội đồng Bảo an có một phản ứng thích hợp đối với việc Iran coi thường nghĩa vụ quốc tế".
Việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Iran đã bị cấm theo Nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã được thông qua vào năm 2010 và vẫn còn hiệu lực cho đến khi một thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và sáu cường quốc thế giới có hiệu lực.
Mỹ cho biết Iran vừa phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân vào ngày 10-10 (ảnh: Reuters)
Theo thỏa thuận, đạt được vào ngày 14-7 năm nay, hầu hết các biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ được dỡ bỏ, đổi lại, sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.
Việc thử nghiệm tên lửa không phải là một hành vi vi phạm thỏa thuận hạt nhân, các quan chức Mỹ nói. Phát biểu với các phóng viên ở Washington, Tổng thống Barack Obama thừa nhận rằng thỏa thuận hạt nhân không hoàn toàn giải quyết tất cả các khía cạnh tranh chấp với Tehran.
"Vì vậy, chúng ta sẽ phải tiếp tục gây áp lực lên họ thông qua cộng đồng quốc tế", ông nói.
Một khi thỏa thuận này có hiệu lực, Iran sẽ vẫn được "kêu gọi" kiềm chế không chế tạo bất kỳ tên lửa đạn đạo nào mà được thiết kế mang đầu đạn hạt nhân trong thời gian lên đến 8 năm, theo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua vào tháng 7-2015.
Các quốc gia sẽ được phép chuyển giao công nghệ tên lửa và vũ khí hạng nặng cho Iran trên cơ sở từng trường hợp cụ thể với sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an.